Phải sớm công bố nguyên nhân sự cố chạy thận ở Hòa Bình

(PLO)- ĐBQH Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương, đề nghị sớm công bố nguyên nhân khiến 7 người chết do chạy thận tại Hòa Bình để rút kinh nghiệm, xử lý, giúp những bệnh nhân chạy thận trong cả nước yên tâm.

Bên hành lang Quốc hội, sáng 30-5, ĐB Nguyễn Anh Trí (người tham gia tư vấn về chuyên môn sự cố y khoa 7 người chết khi chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình) chia sẻ: “Đây là một nỗi đau, là sự cố y khoa rất nghiêm trọng và rất đáng phải được rút kinh nghiệm. Tôi xin được chia sẻ với nỗi mất mát của người dân, sự đau đớn của cán bộ y tế BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình”.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học, truyền máu Trung ương

Theo ĐB Trí, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ, còn cá nhân ông nhận định nguyên nhân sự cố do “khả năng bị sốc, liên quan đến cái gì đó, có thể là nước, thuốc mà nhiều người trong lúc chạy thận đều sử dụng chứ không phải là đơn lẻ”.

“Đây là sự cố y khoa gần như lần đầu tiên gặp trong chạy thận nhân tạo ở Việt Nam. Sốc phản vệ thì không ai nói trước được cả, thậm chí tiêm vitamin C, truyền máu cũng có thể bị sốc phản vệ, tử vong. Nhưng sự cố cả 18 người đều bị ảnh hưởng và tử vong tức khắc 6 người, sáng nay thêm 1 người nữa là sự cố rất cần thiết phải rút kinh nghiệm” -  ông Trí nói.

Ông Trí cũng cho rằng nên sớm công bố nguyên nhân vụ việc “càng sớm, càng tốt” để người dân, đặc biệt những bệnh nhân đang chạy thận trong cả nước yên tâm điều trị…

“Rất nên sớm công bố nguyên nhân và tôi đã nói điều này với Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình là cần sớm phải công bố bởi bệnh nhân đã tử vong rồi. Tôi cam đoan không có bác sĩ, nhóm bác sĩ nào trong quá trình hành nghề lại mong muốn bệnh nhân tử vong nên cần sớm phải công bố để rút kinh nghiệm, xử lý” - ông Trí nhấn mạnh, đồng thời đề nghị dư luận, cộng đồng hiểu về vấn đề, hết sức bình tĩnh vì cơ quan chức năng đang vào cuộc xử lý.

Ông cho hay ngay sau sự cố xảy ra BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ngành y tế tỉnh Hòa Bình, Bộ Y tế rất quan tâm. Từ ngày 29-5, Họ đã làm tất cả mọi việc để cứu sống những người còn lại trong số 18 người, kịp thời mời những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực sốc phản vệ, chống độc tại trung tâm lớn nhất ở BV Bạch Mai, lên đấy để cùng hỗ trợ xử lý.

Cơ bản đang hạn chế tối đa thiệt hại của tai biến y khoa này. “Tôi được biết Bộ Y tế đã vào cuộc, đó là PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh và đoàn đã lên. Phó Thủ tướng phụ trách công tác y tế Vũ Đức Đam cũng đã lên Hòa Bình” - ông Trí nói.

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Liên quan đến vụ việc, bên hành lang Quốc hội ĐB Phạm Khánh Phong Lan, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho hay: “Tôi có trao đổi với một số bệnh viện, ở đây 18 người cùng bị một lúc là chưa từng xảy ra. Đây là sốc mà rủi ro thì vô lý vì không thể rủi ro cùng lúc từng đó người. Không loại trừ khả năng nước, vệ sinh ống, hệ thống, các hóa chất kháng khuẩn... có vấn đề”.

ĐB Lan phân tích, sốc phản vệ là tình trạng cơ thể phản ứng lại tác nhân từ bên ngoài đưa vào. Thường thường đó là phản ứng cơ thể tự bảo vệ, tuy nhiên đối với một số người trở thành quá sức, nguy hiểm nhất khi tụt huyết áp và một loạt các phản ứng khác và cơ thể quá mức chịu đựng, không cấp cứu kịp thời thì như vậy sẽ dẫn đến tử vong.

Trường hợp sốc phản vệ này tuy đã kiểm soát bằng nhiều cách như với kháng sinh thì phải có thử nghiệm trước, dùng thử, test thử, nếu như tiền sử đã từng phản ứng thì sẽ chống chỉ định không sử dụng lại. Nhưng nó vẫn xảy ra, hay trường hợp thuốc gây mê hồi sức và một số hóa chất độc hại thì khẳng định bao giờ nguy cơ đó cũng tiềm ẩn. Vấn đề ở đây khi 1 tập thể như vậy thì chắc chắn có vấn đề về xử lý hệ thống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.