Phải lên án, đấu tranh với tiêu cực, đem lại bình yên cho nhân dân

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã đề nghị nội dung trên trong lễ đón nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập báo Công An TP.HCM, sáng 14-6, tại Hội trường Thống Nhất.

Phó chủ tịch nói, báo Công An TP.HCM phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành công an, đi sâu vào cuộc sống, nắm bắt kịp thời những vấn đề đang đặt ra để thông tin, định hướng dư luận. Trong đó cần chủ động phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực; đồng thời lên án, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện tiêu cực, góp phần đem lại bình yên cho nhân dân.

Phải lên án, đấu tranh với tiêu cực, đem lại bình yên cho nhân dân ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III  cho báo Công An TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Phải lên án, đấu tranh với tiêu cực, đem lại bình yên cho nhân dân ảnh 2
Ông Lê Thanh Liêm thay mặt Ban Tuyên Giáo Thành ủy tặng bức tranh Bác Hồ cho Ban Biên tập báo Công An TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Liêm cho rằng để thực hiện nhiệm vụ đó báo Công An TP.HCM cần bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và nhu cầu bạn đọc, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện.

Phải lên án, đấu tranh với tiêu cực, đem lại bình yên cho nhân dân ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm chúc mừng Ban Biên tập báo Công An TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi lễ, Đại tá Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định: “Nhiều vấn đề nóng bỏng đang đặt ra hằng ngày, hàng giờ trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội; đòi hỏi báo Công An TP.HCM cần có thêm nhiều tin, bài phân tích và lý giải sâu sắc, có sức thuyết phục, góp phần tham mưu cho việc đề xuất các chủ trương chính sách đúng đắn và chỉ đạo thực hiện”.

Theo Đại tá Ngô Minh Châu, báo Công An TP.HCM càng phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa về chất lượng, hấp dẫn về hình thức, phản ánh tin bài phong phú, kịp thời và tránh sai sót. Tờ báo cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiểu biết pháp luật, phản ánh sinh động và xác thực nguyện vọng của quần chúng để báo Công An TP.HCM không chỉ là tiếng nói của lực lượng Công an TP mà còn là diễn đàn của quần chúng nhân dân TP và cả nước.

Phải lên án, đấu tranh với tiêu cực, đem lại bình yên cho nhân dân ảnh 4
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm (bìa trái) bắt tay Đại tá Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công an TP.HCM tại buổi lễ. Ảnh: LÊ THOA

Phải lên án, đấu tranh với tiêu cực, đem lại bình yên cho nhân dân ảnh 5

Cũng trong buổi lễ này, báo Công An TP.HCM đã vinh dự đón nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã trao huân chương và bằng khen cho đại diện báo Công An TP.HCM.

Đại tá Trần Trọng Dũng - Tổng Biên tập báo Công An TP.HCM  cho biết tự hào về truyền thống 40 năm qua của đơn vị - một “binh chủng đặc biệt” trong đội ngũ lớn mạnh của lực lượng Công An TP trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, những người làm báo của báo Công An TP.HCM càng nhận thức rõ trách nhiệm của người chiến sĩ cầm bút, nguyện tăng cường đoàn kết, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, luôn luôn không ngừng học hỏi về mọi mặt, tiếp tục đổi mới và cải tiến sáng tạo để xây dựng và phát triển tờ báo luôn mang tính chiến đấu, đại chúng và nhân văn, không phụ lòng tin và mến mộ của bạn đọc. 

Báo Công An TP.HCM lưu hành số báo đầu tiên mang tên "Bản tin thi đua" vào ngày 15-6-1976. Đến nay, báo đã là cơ quan ngôn luận của lực lượng Công an TP, tích cực tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực an ninh trật tự đến mọi tầng lớp nhân dân.

Báo đã tham gia đấu tranh trước các quan điểm sai trái, kịp thời biểu dương những tấm gương sáng, góp phần đẩy lùi cái ác và cái xấu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.