Phải làm rõ sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô trong tháng 8-2015

(PLO) - Chiều ngày 6-8, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc triển khai một số dự án công viên trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì, phối hợp với Công an Hà Nội và các sở ngành liên quan kiểm tra toàn bộ hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, xác định nguyên nhân nguồn gốc các công trình vi phạm, các hoạt động kinh doanh không đúng quy định. Kết quả kiểm tra phải báo cáo UBND TP Hà Nội trong tháng 8-2015.

Ông Hùng cũng giao quận Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nội dung dự án đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được phê duyệt, đánh giá tình hình thực trạng, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng còn phải thực hiện, cân đối nguồn vốn các điệu kiện giải phóng mặt bằng… Đồng thời đề xuất về phương án quản lý toàn bộ công viên này để báo cáo TP trong quý III-2015.

* Thay toàn bộ quảng cáo tại cầu Nhật Tân bằng chủ đề quan hệ Việt – Nhật

Đó là ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng sau khi làm việc với Phó Đại sứ Nhật Bản về việc quảng cáo trên cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp (đường Nhật Tân – Nội Bài) vừa được VP UBND TP Hà Nội thông tin vào hôm nay 6-8.

Theo đó ông Hùng giao các địa phương, sở ngành liên quan tháo dỡ toàn bộ biển quản cáo (gồm cả biển quảng cáo và chân cột) tại khu vực cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp để thay thế bằng nội dung quản cáo mới. Nội dung quảng cáo mới phải quảng cáo các sản phẩm của Việt Nam, Nhật Bản và phục vụ cho các hoạt động văn hoá, chính trị giữa hai nước Việt – Nhật. Phía UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản giới thiệu đơn vị chuyên ngành về quảng cáo của Nhật Bản hoặc Việt Nam để thiết kế biển quảng cáo mới tại khu vực trên. Trong trường hợp các doanh nghiệp của Nhật Bản không tham gia thì phía Hà Nội sẽ lựa chọn đơn vị chuyên ngành quảng cáo trong nước lập quy hoạch, thiết kế và thực hiện quảng cáo tại khu vực trên.

Kết luận trên của ông Hùng bắt nguồn từ chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Hà Nội và Chủ tịch UBND TP Hà Nội sau khi Đại sứ quán Nhật Bản có đề nghị đối với vấn đề quảng cáo tại khu vực cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp.

* Đề xuất lát đá mặt đường 11 tuyến phố tại Phố cổ

Phải làm rõ sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô trong tháng 8-2015 ảnh 2
Phố Tạ Hiện

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùngđã có ý kiến chỉ đạo các Sở GTVT, Sở Xây dựng kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp việc đề xuất lát đá mặt đường của 11 tuyến phố trong khu Phố cổ của UBND quận Hoàn Kiếm.

Với mục đích đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tại khu phố cổ, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị cho triển khai lát đá mặt đường tại 11 tuyến phố gồm: đoạn còn lại của phố Tạ Hiện, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Hàng Buồm, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Hàng Giầy, Đào Duy Từ. Việc lát đá được thực hiện bằng giải pháp đổ bê tông trên nền đường, mặt đường lát bằng đá tự nhiên có kích thước 10x10x10 cm. Nguồn vốn thực hiện lấy từ ngân sách của quận Hoàn Kiểm. Thời gian thực hiện từ năm 2015-2016.

Trước đó vào năm 2011, quận Hoàn Kiếm đã thực hiện cải tạo một phần phố Tạ Hiện theo phương án lát đá mặt đường. Cụ thể, đoạn phố Tạ Hiện (từ ngã tư Lương Ngọc Quyến đến ngõ Đào Duy Từ) đã được đổ bê tông lót mác 300, dày 25cm, bề mặt được lát đá tự nhiên với kích thước 10x10x10. Toàn bộ nắp ga rãnh thoát nước, bó vỉa, vỉa hè tại đoạn phố này cũng đều được thay thế bằng đá tự nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.