'Phải hướng trái tim của mình đến người dân nông thôn'

(PLO)- Đó là một trong những yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói tại chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) sau năm năm triển khai vừa được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8-12.  

'Phải hướng trái tim của mình đến người dân nông thôn' ảnh 1

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 sẽ đạt và vượt mục tiêu được đề ra là phấn đấu 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn NTM. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội sẽ cùng các cấp chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo để chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả.

“Chúng ta phải hành động bằng tất cả tình cảm, con tim của mình hướng về người nông dân, khu vực nông thôn - khu vực có tới 70% dân cư sinh sống”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để xây dựng NTM đạt hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ ra những giải pháp cần phải luôn lấy người nông dân làm chủ thể từ quy hoạch, đến đầu tư sản xuất, phát triển hạ tầng, chăm lo phát triển cho y tế, văn hóa, giáo dục, tất cả phải xuất phát từ tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

'Phải hướng trái tim của mình đến người dân nông thôn' ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng NTM. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra những yếu kém trong cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM còn hạn chế, một bộ phận cán bộ lại quá nôn nóng, chạy theo thành tích. Vận dụng máy móc kém hiệu quả, thậm chí gây lãng phí nguồn lực.

“Chúng ta thường nói muốn xây dựng NTM thì phải đưa doanh nghiệp về sản xuất ở địa bàn nông thôn. Nói thì dễ như thế, nhưng mà muốn doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất ở nông thôn thì không dễ, phải cụ thể là cơ chế gì, chính sách gì. Có nơi còn dùng biện pháp hành chính để bắt buộc dân đóng góp quá mức; cần nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm và khắc phục”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng đề nghị các đơn vị, địa phương cần khắc phục những hạn chế của chương trình trong giai đoạn mới bằng việc thực hiện một số tiêu chí còn đạt ở mức thấp, trong đó có tiêu chí về huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng, hạ tầng giao thông, thủy lợi, phát triển lực lượng sản xuất ở địa bàn nông thôn gắn liền với tái cơ cấu nông nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát khẳng định đã đạt được những kết quả đáng kể, tuy nhiên Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế trong xây dựng NTM.



Cụ thể, hạn chế lớn nhất là chưa đạt được mục tiêu tới năm 2015 có 20% xã đạt tiêu chí NTM nhưng theo dự báo chỉ có 16%. Sự chênh lệch lớn về kết quả thực hiện xây dựng NTM giữa các vùng, miền.

 

Trong khi số xã đạt tiêu chuẩn NTM ở Đông Nam Bộ là 34%, đồng bằng sông Hồng là 23,5% thì miền núi phía Bắc và Tây Nguyên mới chỉ đạt khoảng 7%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.