Phải chống đầu cơ đất ở các đặc khu tương lai

(PL)- Chiều 10-4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt áp dụng đối với ba đơn vị gồm: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Góp ý, đa số đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành dự án luật này và cho rằng đây sẽ là điều kiện để tạo lập mô hình phát triển mới có tính đột phá cho các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Tuy nhiên, cần làm rõ một số vấn đề còn nhiều ý kiến trái chiều.

TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng, cho rằng dự thảo luật có thể linh động, không nên “chốt” ba đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt như trên vì như vậy sẽ mang tính cá biệt. Để Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt có tính lâu dài, nên quy định chung mang tính phổ biến cho các đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt (có thể thành lập sau này) bởi cùng với thông qua luật, việc thành lập từng đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt cũng phải có nghị quyết của Quốc hội cho từng đơn vị với những nội dung cụ thể, phù hợp, mang tính đặc thù. “Quốc hội sẽ quyết định một số chính sách khác cho từng đặc khu theo nghị quyết của Quốc hội, có giá trị ngang luật” - ông Lịch đề xuất.

Đối với chính sách ưu đãi, ông Lịch không đồng tình với chính sách giá đất ưu đãi. Theo ông Lịch, hiện nay 18 khu kinh tế ven biển, nhất là ở miền Trung, sự tác động của chính sách miễn giảm thuế đất đã tạo điều kiện cho người ta chiếm đất để đó và không làm dự án gì cả. Tình trạng người cần đất để làm dự án thì không có, còn giới đầu cơ giữ đất để chờ cơ hội thì khá nhiều. Cái này chỉ làm lợi cho những người đã chiếm đất” - ông Lịch nói.

Đề cập trực tiếp đến Phú Quốc, ông Lịch cho rằng vấn đề lớn nhất ở Phú Quốc hiện nay là phải chống đầu cơ đất. “Nếu không chống đầu cơ đất mà miễn giảm giá đất thì Nhà nước còn đất đâu mà miễn giảm. Tất cả đầu cơ đất hết, chỉ làm lợi cho những ai đầu cơ” - ông Lịch nói và cho rằng đầu cơ đất là vấn đề cần giải quyết đầu tiên ở Phú Quốc.

Liên quan đến quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất tại đặc khu được quy định trong khoản 1 Điều 32 của dự án luật, TS Trần Du Lịch nói không cần thiết phải quy định thời hạn sử dụng đất lên đến 99 năm, dù do Thủ tướng quyết định. Bởi các dự án đầu tư không có dòng đời nào lên đến 99 năm. “Quy định 99 năm có thể là do sự nhạy cảm về chính trị và tâm lý. Formosa 70 năm đã ồn ào lắm rồi. Tôi đề nghị cân nhắc bỏ 99 năm” - ông Lịch nói.

Đồng quan điểm này, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề xuất thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu là 50 năm, trường hợp đặc biệt mới cho phép 70 năm, không thể 99 năm như dự án luật nêu ra. “Giá đất hấp dẫn lắm rồi, nhảy dựng đứng rồi, không cần lực hấp dẫn gì nữa đâu” - bà Thảo ví von.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.