Phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng ở TP.HCM

(PLO)- Nguyễn Vũ Anh Tuấn cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động gần 3 năm nay với số tiền giao dịch lên tới hơn 500 tỉ đồng.

Ngày 15-4, Bộ Công an cho biết đã triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lên tới hơn 500 tỉ đồng tại TP.HCM và đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây này.

Nhiều người tham gia trong đường dây đánh bạc bị công an bắt giữ

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Vũ Anh Tuấn (32 tuổi, cư trú tại phường 7, quận Gò Vấp) cầm đầu đã hoạt động gần 3 năm nay, sử dụng công nghệ tin nhắn iMessage, Telegram,... với số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc lên tới hơn 500 tỉ đồng. 

Cụ thể, ngày 13-4, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.Hồ Chí Minh bắt quả tang Trinh Hữu Vương (52 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đang nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn điện thoại.

Làm việc với Vương, công an xác định Vương sau khi nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc sẽ chuyển lên đại lý cấp trên tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền. 

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành triệu tập, khám xét nhiều người liên quan để đấu tranh.

Qua điều tra, Tuấn được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.

Nguyễn Vũ Anh Tuấn, người cầm đầu đường dây bị công an bắt giữ

Cách thức hoạt động của đường dây, Tuấn tạo nhiều group tin nhắn iMessage điện thoại Iphone với Đỗ Thị Thiên Kim, Trần Tú Bảo Ngọc, Đinh Thị Cẩm Tiên và một số người liên quan khác để nhận lô, số đề từ các đại lý cấp dưới.

Sau đó đưa lên các group iMessage để cùng các đại lý khác tổ chức đánh bạc.

Để nhận và chuyển phơi đề, Tuấn tạo ra mỗi Group riêng qua phần mềm iMessage của điện thoại iphone với từng đại lý cấp trên, đại lý cấp dưới.

Ban đầu Tuấn trực tiếp đứng ra nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới rồi chuyển lên cho các đại lý cấp trên. Đến giữa năm 2019 do phơi đề nhiều và số tiền nhận phơi đề lớn nên Tuấn đã thuê Ngô Phùng Anh Đào đứng ra giúp quản lý, nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới, con bạc.

Sau đó chuyển lên cho các đại lý cấp trên và tính toán tiền cá cược thắng thua. Ngày 13-4, Tuấn nhận phơi đề với số tiền gần 500 triệu đồng từ các đối tượng, đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc thì bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ. 

Phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỉ đồng ở TP.HCM ảnh 4

Tới thới điểm hiện tại, Bộ Công an đã tạm giữ 7 người liên quan để điều tra mở rộng vụ việc

Qua khám xét khẩn cấp, công an thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính, máy tính tiền, thẻ ngân hàng hơn 800.000.000 đồng, 14.100 USD và một số đồ vật, tài liệu liên quan đến việc ghi lô, số đề.

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tạm giữ đối với Trịnh Hữu Vượng, Nguyễn Vũ Anh Tuấn, Ngô Phùng Anh Đào, Đỗ Thị Thiên Kim Đỗ Thị Thiên Kim Trần Tú Bảo Ngọc, Đỗ Thị Ngọc Liễu, Lê Trường Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.