Phá chuyên án buôn lậu ô tô từ Campuchia về Việt Nam

(PLO)- Quân và Sương mua ô tô từ Campuchia về TP.HCM bán, mỗi chiếc ô tô bán được, Quân thu lợi từ 4.000 đến 5.000 USD, Sương thu lợi từ 100 đến 200 triệu đồng.
Ngày 8-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tiến hành trao tặng bằng khen cùng tiền thưởng cho tập thể Công an huyện Tân Biên vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức có quy mô lớn.
Thông tin ban đầu, cách đây vài tháng, qua đeo bám địa bàn, các trinh sát phát hiện một 2 người có biểu hiện nghi vấn gồm Lê Hoàng Quân (33 tuổi, ngụ huyện Tân Biên) và Nguyễn Thị Thúy Sương (36 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Qua theo dõi, ngày 17-5, trinh sát đã bắt giữ Quân và Sương.
Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu giữ ô tô hiệu Lexus RX350 biển số 51A-75795; ô tô hiệu Fotuner biển số 72A-04166 và một số tài liệu chứng cứ khác có liên quan.
Cả hai khai nhận vào cuối năm 2015, Quân liên hệ với Thi và 1 người Campuchia tên Pheng để mua ô tô từ Campuchia về Việt Nam. Sau đó, thuê người vận chuyển qua đường tiểu ngạch qua tuyến biên giới (giáp giữa Campuchia và huyện Tân Biên) mang đến TP.HCM bán lại cho Sương.
Sương mua giấy tờ giả, gắn biển số xe Việt Nam vào và đem đi tiêu thụ. Mỗi chiếc ô tô bán được, Quân được từ 4.000 đến 5.000 USD còn Sương được từ 100 đến 200 triệu đồng.

Quân tại cơ quan điều tra

Ngoài ra, Quân còn khai nhận vào năm 2014, Quân được một người bạn tên L. ngụ TP.HCM hiện đang bị Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giữ giùm hai ô tô Lexus RX350và Mescedes S500 đều có nguồn gốc và mang biển số Campuchia. Sau đó, Quân mang hai ô tô trên bán lại cho người khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.