Phá 1.191 vụ ma tuý tại 18 tỉnh thành phía Nam

(PLO)-  Sau 3 tháng thực hiện Kế hoạch số 486 của Bộ Công an, lực lượng chức năng của Bộ Công an và 18 tỉnh thành đã triệt phá 1.191 vụ, bắt 1.662 tội phạm về ma tuý.

Sáng 13-4, Bộ Công an đã tổ chưc Hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện Kế hoạch 486/KH-BCA-C04, ngày 18/11/2020 của Bộ Công an tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP.HCM, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tự Sang

Đến dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Cục C04, lãnh đạo Công an các tỉnh thành.

Theo báo cáo của Bộ Công an, thực hiện Kế hoạch số 486 của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an 18 tỉnh, thành phố, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã triệt phá nhiều tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án về ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia…

Cụ thể, Công an 18 địa phương trên đã rà soát xác định được 106 tuyến trọng điểm và 169 địa bàn phức tạp và 2.000 đối tượng có nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam.

Sau 3 tháng thực hiện Kế hoạch số 486 của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các địa phương cùng ực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát Biển đẫ triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn phức tạp, xuyên quốc gia liên quan đến 18 địa bàn trên.

Lục lượng chức năng đã triệt phá 1.191 vụ, bắt 1.662 tội phạm ma tuý. Trong đó nhiều người chủ mưu, cầm đầu.

Nhiều đường dây ma tuý được triệt phá khi thực hiện kế hoạch 486 của Bộ Công an

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gần116.000 viên, hơn 590 kg MTTH, 100 bánh và 65 kg heroin, 60 kg cần sa, 5.000 cây cần sa, 3,4 kg cocain, 1 lựu đạn, 8 súng, 147 viên đạn cùng nhiều vật chứng, tài liệu có liên quan.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn truy bắt thành công 16 đối tượng truy nã về ma túy nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trong đó có những đối tượng đã trốn truy nã 24 năm. 

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh khám phá thành công 6 chuyên án, bắt 29 đối tượng. Vật chứng thu giữ: 224 kg cùng hơn 106.000 viên ma túy tổng hợp, 100 bánh heroin. 

Bộ Công an xác định, thủ đoạn cất giấu của tội phạm ma túy vô cùng tinh vi, xảo quyệt, ngụy trang ma túy trong bao bì, thực phẩm, trong ruột bình hình trụ bằng sắt, lốc máy ô tô cũ, cất giấu trong khối đá kích thước lớn. Mới đây lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng vận chuyển ma túy trên xe ô tô có treo logo giả danh Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Bộ Công an, đối tượng cầm đầu không trực tiếp giao nhận ma túy, chúng áp dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ, sử dụng nhiều điện thoại di động, thường xuyên thay đổi sim, trao đổi bằng tín hiệu, tiếng lóng để điều hành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Chúng cũng sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Wechat... để liên lạc, trao đổi với nhau, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ, điều tra và xử lý. 

Sau khi vận chuyển về tập kết tại TP. Hồ Chí Minh, ma túy tiếp tục được các “chân rết” vận chuyển đi khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên, lượng ma túy tiêu thụ trong nội địa chỉ một phần nhỏ, phần lớn ma túy được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ qua đường biển, đường bưu điện và đường hàng không.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.