BỘ TRƯỞNG BỘ TT&TT TRƯƠNG MINH TUẤN:

‘Petrotimes nhiều lần sai phạm’

(PL)- Petrotimes đã đăng nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây hậu quả xấu trong xã hội. Với tư cách người đứng đầu, ông Nguyễn Như Phong phải nhận trách nhiệm.

Tại buổi họp báo Chính phủ cuối ngày 4-10, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã trả lời một số câu hỏi của báo giới về việc thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, tổng biên tập Petrotimes.

. Phóng viên: Việc thu hồi thẻ nhà báo của ông Phong và đình bản ba tháng báo điện tử Petrotimes có phải do tờ báo này đăng lại bài phỏng vấn ông Bùi Thanh Hiếu trên báo tiếng Việt ở nước ngoài về vụ Trịnh Xuân Thanh, thưa ông?

+ Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Đây chỉ là một trong những lý do. Ông Bùi Thanh Hiếu là đối tượng chuyên gây rối an ninh trật tự, đã bị chính quyền xử lý năm 2009 và giờ sinh sống ở nước ngoài, có nhiều hoạt động tuyên truyền sai sự thật nhằm chống Đảng, Nhà nước, bôi nhọ nhiều tổ chức, cá nhân. Việc đăng lại bài phỏng vấn người này trên tờ báo của Hội Dầu khí không chỉ trái tôn, chỉ mục đích của tờ báo, mà còn gián tiếp tiếp tay cho hoạt động chống Nhà nước của ông Hiếu.

. Còn các lý do nào khác, thưa Bộ trưởng?

+ Giấy phép hoạt động báo điện tử Petrotimes là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí; thông tin những vấn đề liên quan đến năng lượng, dầu khí; phản ánh hoạt động ngành dầu khí; tuyên truyền, vận động nhân dân tiết kiệm trong sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường… Nhưng trong thực tế, tin bài trong lĩnh vực khác lấn át tin bài thuộc tôn chỉ, mục đích.

Petrotimes còn đăng nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây hậu quả xấu trong xã hội. Nhiều bài viết xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời báo chí. Ảnh: NGHĨA NHÂN

Một số việc trên đã được nhắc nhở, xử phạt hành chính nhưng Petrotimes tiếp tục sai phạm. Với tư cách người đứng đầu Petrotimes, ông Nguyễn Như Phong phải nhận trách nhiệm.

. Bộ trưởng bình luận thế nào về những ý kiến trái chiều trước việc tước thẻ nhà báo của ông Phong?

+ Tôi có biết những ý kiến trái chiều đó. Người làm báo chân chính và đông đảo người dân ủng hộ việc xử lý này. Còn ý kiến một số người trên mạng xã hội là điều dễ hiểu. Người ta còn nói Việt Nam siết chặt báo chí, vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tôi xin thưa, Việt Nam có luật pháp Việt Nam, bảo vệ quyền tự do báo chí không chỉ của người làm báo mà còn bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên báo chí của mọi công dân.

Nhà báo, cơ quan báo chí lạm dụng quyền này cho các mục đích khác xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức là phải xử lý nghiêm minh. Việc xử lý Petrotimes góp phần làm trong sạch hoạt động báo chí.

Tăng trưởng kinh tế năm nay khả năng chỉ đạt 6,3%-6,5%

Chỉ số này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra, lấy làm chủ đề cho phiên họp Chính phủ hai ngày 3 và 4-10. Con số ấy thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu mà Quốc hội đề ra đầu năm: 6,7%. Dẫu vậy đây vẫn là nhiệm vụ khó khăn. “Tôi xin nhấn mạnh không phải chỉ có quyết tâm, mà phải có giải pháp cụ thể để đạt tốc độ tăng trưởng này” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo cuối ngày, người phát ngôn của Chính phủ - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết dự báo trên được xây dựng trên cơ sở diễn biến nền kinh tế trong nước cũng như các yếu tố bên ngoài của chín tháng đầu năm. “Tăng trưởng 6,3%-6,5% là dự báo của Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị” - ông Dũng nói.

Về giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc lại từ sau Đại hội XII đến nay, Chính phủ đã liên tục nhấn mạnh nhiệm vụ kiến tạo. Hàng loạt nghị quyết liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, siết chặt kỷ luật hành chính, trách nhiệm tuân thủ… đã được ban hành. Chính phủ kiểm đếm và thấy không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh - căn bệnh trầm kha kéo dài từ rất lâu.

Ứng trước 3.000 tỉ đồng bồi thường thiệt hại sự cố môi trường

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ đã ứng trước 3.000 tỉ đồng bồi thường thiệt hại sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung. Các tỉnh trên đã hoàn thành việc thống kê thiệt hại của người dân, hộ gia đình bị ảnh hưởng. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ NN&PTNT chủ trì xây dựng đề án xác định, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.