PCI 2021: Bình Thuận vươn lên vị trí 21, tăng 13 bậc so với năm 2020

(PLO)-  Năm 2021, Bình Thuận đã tổ chức được 10 cuộc đối thoại với doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức họp báo, công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021.

Trong bảng xếp hạng PCI 2021, Bình Thuận đứng thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc, đạt 65,96 điểm, tăng 2,67 điểm so với năm 2020, thuộc nhóm khá của cả nước.

Chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh Bình Thuận năm 2021 đạt 7,04 điểm. Ảnh: BT

Chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh Bình Thuận năm 2021 đạt 7,04 điểm. Ảnh: BT

Theo lãnh đạo của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận, sự đánh giá tốt ấy của cộng đồng doanh nghiệp dành cho chỉ số này xuất phát từ các vấn đề tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2021.

Nổi lên là hoạt động đối thoại với doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh được tổ chức đều đặn, linh hoạt từ các tháng trong năm (với 10 lần đối thoại), bất chấp có lúc dịch bùng phát mạnh. Qua đó, đã tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp trong triển khai dự án và trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh là sự ứng phó của chính quyền trong giải quyết những nảy sinh liên quan đến dịch COVID-19 như cấp vaccine cho doanh nghiệp kịp lúc, bảo đảm hoạt động liên tục; giải quyết các chính sách chế độ liên quan đến người lao động… Từ đây, doanh nghiệp cảm nhận rất rõ tính năng động của chính quyền tỉnh nên cho điểm cao hơn mọi năm.

Năm 2021, chỉ số PCI của Bình Thuận được xếp hạng thứ 21. Ảnh: BÁO BÌNH THUẬN

Năm 2021, chỉ số PCI của Bình Thuận được xếp hạng thứ 21. Ảnh: BÁO BÌNH THUẬN

Cùng với đó là những quan tâm khác của chính quyền đối với doanh nghiệp lẫn môi trường cho sản xuất kinh doanh nên các chỉ số khác có điểm số cao nhất trong năm năm qua.

Từ đây, nhận định của những người quan tâm đến cải cách hành chính của tỉnh là có cơ sở, khi cho rằng cách nhìn nhận, đánh giá thực trạng cải cách hành chính cũng như hướng giải quyết xử lý, tác động để cải thiện thực trạng đó đang đi đúng đường.

Điều này thể hiện rõ qua hai việc mới triển khai thực hiện trong năm 2021. Đó là đối thoại, giải quyết những trở ngại, vướng mắc của doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng và triển khai PCI xuống cấp sở, ngành, địa phương, đồng thời trong quá trình đó tìm ra điểm chưa được để khắc phục nhanh.

Tỉnh cũng đã quyết liệt trong thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính cũng như cải thiện môi trường kinh doanh nên góp phần tạo ra kết quả PCI 2021 của tỉnh với sự lội ngược dòng như trên.

Trong 10 chỉ số PCI 2021, Bình Thuận có 6/10 chỉ số tăng điểm là Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chi phí không chính thức; Tính năng động của chính quyền tỉnh; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự. Trong đó đáng chú ý, chỉ số Tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 7,04 điểm, cao nhất trong năm năm.

Tuy nhiên tỉnh cũng có 4/10 tiêu chí giảm điểm gồm Gia nhập thị trường; Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Đào tạo lao động nhưng mức độ giảm cũng không có khoảng cách lớn so với các năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.