PC08 TP.HCM lên tiếng vụ CSGT bị ‘tố’ không trả lại giấy tờ xe

(PLO)- Ban chỉ huy Phòng PC08 Công an TP.HCM đang yêu cầu các đơn vị có liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 4-5, mạng xã hội chia sẻ bài viết của anh Hồ Nhật T. có nội dung ‘tố’ CSGT kiểm tra hành chính rồi giữ một giấy phép lái xe, một giấy đăng ký xe nhưng không trả lại.

csgt-kiem-tra-hanh-chinh

Người dân 'tố' CSGT kiểm tra hành chính rồi không trả lại giấy tờ xe. Ảnh: HK

Theo anh T., vào 3 giờ 12 phút sáng cùng ngày, khi đi trên đường Trường Chinh, gần khu vực Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Bình, TP.HCM) thì anh bị một CSGT đi cùng với một cảnh sát cơ động mời vào, yêu cầu kiểm tra hành chính.

“Khi tôi đưa đầy đủ giấy tờ thì CSGT cầm nhét túi, sau đó báo tôi vi phạm vượt đèn đỏ” – anh T. nói và “tố”  CSGT lấy biên bản ra hù doạ rằng sẽ bị tước giấy phép lái xe hai tháng, phạt hành chính 800.000 đồng.

Theo lời kể anh T., khi anh yêu cầu CSGT đưa ra chứng cứ thì CSGT đuổi anh đi, không chịu trả lại giấy tờ cho anh rồi lên xe đặc chủng đi mất.

Anh T. đuổi theo đến giao lộ Cộng Hòa - Út Tịch thì bắt kịp CSGT và cảnh sát cơ động nói trên đang làm việc với một cô gái khác nhưng vẫn không lấy lại được giấy tờ.

Theo hình ảnh mà người này đăng tải, CSGT đi xe đặc chủng biển số 59A1 – 000.05. Được biết, đoạn đường này thuộc địa bàn của Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy Phòng đã lập tức yêu cầu các đơn vị có liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Khi nào có kết quả chính thức sẽ thông tin cho báo chí.

PC08 cũng thông tin, trong đợt này, PC08 đang triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. 

Theo đó, tất cả các đơn vị thuộc Phòng sẽ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát. Đặc biệt sau 22 giờ, các Đội/Trạm sẽ kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện nhằm chủ động trong việc phòng ngừa tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Người dân khi có bất kỳ thắc mắc nào về quyết định xử phạt của CSGT có thể để lại ý kiến trên biên bản xử phạt hành chính hoặc trực tiếp phản ánh về đường dây nóng của Phòng PC08 qua số 0994.676.767.

PC08 TP.HCM lý giải quy trình tuần tra kiểm soát

Thông qua vụ việc này, Phòng PC08 Công an TP.HCM cũng thông tin để người dân hiểu thêm về quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm.

Theo đó, khi lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông thì sẽ ra hiệu lệnh dừng phương tiện. 

Trong quá trình kiểm tra, CSGT sẽ yêu cầu lái xe xuất trình các loại giấy tờ theo quy định, sau đó sẽ thông báo và giải thích rõ ràng, cụ thể về các lỗi vi phạm của người điều khiển xe. Việc này được thực hiện theo Thông tư 65 của Bộ Công an.

Lãnh đạo PC08 cho biết sau khi lập xong biên bản vi phạm hành chính thì CSGT sẽ hướng dẫn và đề nghị người vi phạm cung cấp số điện thoại liên hệ để nhận thông tin xử phạt thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tiếp đến, các bên ký vào biên bản. Trường hợp người vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh mà không ký vào biên bản thì tổ công tác mời đại diện chính quyền cơ sở hoặc người chứng kiến ký vào biên bản.

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.