PC06 Công an TP.HCM đề xuất quy hoạch khu phố cho bán hàng rong

(PLO)- Lãnh đạo PC06 Công an TP.HCM cho biết việc xử phạt, tạm giữ phương tiện là biện pháp cuối cùng sau khi đã ưu tiên tuyên truyền, vận động để người dân hiểu quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-5, tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, đã thông tin về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị từ ngày 16-1 đến nay.

Chuyển biến tích cực

Trung tá Hồ Đức Thiện cho biết Công an TP đã triển khai thí điểm mô hình Công an cấp xã đảm bảo về trật tự đô thị tại năm đơn vị gồm: phường Cầu Ông Lãnh, Bình Dương, Vũng Tàu, xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo.

pc06-cong-an-tp.hcm.JPG
Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng PC06, Công an TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Kể từ khi ra quân, lực lượng Công an TP luôn duy trì hằng ngày công tác phối hợp tuyên truyền, tuần tra và xử lý vi phạm. Công an TP xác định việc thiết lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, phải thực hiện thường xuyên, liên tục với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, lực lượng chức năng không thực hiện theo “chiến dịch” như trước mà duy trì hằng ngày, bao gồm cả khung giờ ban đêm.

Trung tá Thiện thông tin Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập tổ công tác để kiểm tra, hướng dẫn công an cấp xã. Đồng thời, các tổ ghi nhận hình ảnh sẽ chuyển dữ liệu vi phạm để yêu cầu công an địa phương phối hợp giải quyết. Đại diện PC06 nhận định tình hình trật tự đô thị trên địa bàn đã có chuyển biến bước đầu tích cực.

Rà soát vỉa hè rộng trên 3 m để thí điểm kinh tế đêm

Theo Phó Trưởng phòng PC06, Công an TP.HCM sẽ tham gia tham mưu cho UBND TP đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết sinh kế cho người mưu sinh trên vỉa hè.

Thời gian tới, Công an TP phối hợp các sở, ngành rà soát tuyến phố có vỉa hè rộng trên 3 m để thực hiện thí điểm mô hình kinh tế đêm, phố ẩm thực được quy hoạch rõ ràng. Cụ thể là tách bạch phần lòng đường, vỉa hè và lối dành cho người đi bộ; quy định chuẩn quầy xe bán hàng; bảo đảm an toàn phòng cháy và vệ sinh môi trường.

buon-ban-hang-rong.jpg
Ngày 16-4, tổ công tác Công an phường Gò Vấp đã đến khu vực nhắc nhở, yêu cầu người dân không tập trung buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh: N. TÂN

“Việc này không chỉ giúp người dân có không gian mưu sinh hợp pháp mà còn giữ được mỹ quan, thúc đẩy du lịch phát triển” - ông nói. Ông khẳng định việc xử phạt luôn là biện pháp cuối cùng sau khi đã đối thoại trực tiếp để người dân hiểu quy định và ký cam kết khắc phục.

Lãnh đạo PC06 nhấn mạnh mục tiêu là giúp người dân điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp pháp luật để ổn định sinh kế dài lâu. Chỉ khi nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng mới áp dụng biện pháp mạnh để bảo đảm kỷ cương.

Trung tá Hồ Đức Thiện đề xuất TP.HCM nghiên cứu thí điểm quy hoạch vỉa hè rộng trên 3 m để dành một phần cho người đi bộ, một phần để xe có thu phí. Đặc biệt là quy hoạch khu phố cho phép bán hàng rong để giúp người dân mưu sinh. Đối với vỉa hè nhỏ hẹp hoặc không phù hợp, ảnh hưởng an toàn giao thông thì cương quyết không cho kinh doanh.

Ngoài ra, cần rà soát số hộ nghèo buôn bán để nắm bắt nguyện vọng, từ đó sắp xếp vào khu vực nhất định hoặc hỗ trợ vốn chuyển đổi ngành nghề nhằm giải quyết gốc rễ tình trạng vi phạm trật tự đô thị.

Xử lý 33.038 trường hợp vi phạm

Đến nay, lực lượng CSTT Công an TP đã thực hiện hơn 24.700 lượt tuần tra với gần 110.000 thành viên. Qua đó, đơn vị lập biên bản xử lý 33.038 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và trật tự công cộng, số tiền xử phạt hơn 28,9 tỉ đồng. Trong đó, có 20.808 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với số tiền hơn 21,3 tỉ đồng; tạm giữ 295 xe mô tô, hơn 8.900 GPLX và 13.871 phương tiện khác.

Đáng chú ý, đến nay đã chuyển hóa được 1.242/1.765 tuyến, địa điểm phức tạp về trật tự công cộng, đạt tỉ lệ 70,37%. Trong đó bao gồm 570 tuyến đường, 74 khu vực bệnh viện, 319 khu vực trường học và 274 khu vực chợ tự phát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.