Ông Vũ Quang Hải xin rút khỏi HĐQT Sabeco

(PL)- Ông Vũ Quang Hải là con trai cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng được điều về làm lãnh đạo Sabeco đầu năm 2015 .

Ngày 25-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hữu Linh, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, cho hay bộ này đã nhận được báo cáo của bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) về việc ông Vũ Quang Hải xin từ nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị (HĐQT).

Ông Nguyễn Thành Nam làm đại diện vốn nhà nước tại Sabeco

Ông Vũ Quang Hải là con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Ông Hải được điều về làm lãnh đạo tại Sabeco đầu năm 2015 đảm đương vị trí thành viên HĐQT, đại diện cổ phần nhà nước tại Sabeco, đồng thời kiêm chức phó tổng giám đốc. Hiện ông Hải vẫn đang là phó tổng giám đốc Sabeco.

Ông Linh cho hay trên cơ sở báo cáo này, Bộ Công Thương sẽ xem xét, chỉ đạo bộ phận quản lý vốn nhà nước có ý kiến với HĐQT và đại hội đồng cổ đông về việc giải quyết đơn của ông Vũ Quang Hải theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Sabeco.

Theo ông Linh, hiện nay Bộ Công Thương cũng đang tích cực triển khai thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ của Bộ Công Thương trong thời gian vừa qua. Trong đó, có việc điều động ông Vũ Quang Hải từ Bộ Công Thương về nhận công tác tại Sabeco.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã quyết định về việc giao đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu tham gia HĐQT của Sabeco đối với ông Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Sabeco.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Quang Hải cho hay ông không muốn nói gì về việc này và đề nghị hỏi cụ thể chỗ Bộ Công Thương.

Ông Vũ Quang Hải đã xin rút khỏi thành viên HĐQT Sabeco sau những kết luật về sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng - cha ông, trong đó có liên quan đến việc bổ nhiệm một số chức vụ của ông. Ảnh: INTERNET

Đại hội đồng cổ đông quyết

Về việc ông Hải xin rút khỏi thành viên HĐQT Sabeco, luật sư Trương Thanh Đức, thành viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, cho biết việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh HĐQT, phó tổng giám đốc sẽ do cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định. “Văn bản pháp lý cuối cùng có tính chất quan trọng là quyết định của đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét đơn của ông Hải. Trong đó các thành viên đại diện vốn nhà nước tại Sabeco sẽ đóng vai trò chi phối” - ông Đức nói.

Tuy nhiên, theo ông Đức, với chức danh trên, ngay cả khi nếu không có đơn xin rút thì đại hội đồng cổ đông vẫn quyết định được mọi việc khi cần như việc bổ nhiệm, bãi nhiệm chức vụ.

Theo ông Đức, nếu đại hội đồng cổ đông đồng ý với đơn xin rút khỏi thành viên HĐQT Sabeco của ông Vũ Quang Hải, ông Hải vẫn là phó tổng giám đốc và không ảnh hưởng đến trách nhiệm, quyền lợi, công việc điều hành của ông Hải ở Sabeco với vị trí phó tổng giám đốc. Tất nhiên, khi đó ông Hải chỉ hưởng lương phó tổng giám đốc.

Ông Vũ Quang Hải sinh năm 1986. Trước khi về Sabeco với các chức vụ thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc đầu năm 2015, ông Hải từng là tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFI) khi 25 tuổi. Sau đó, ông Hải được điều động về làm phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương). Ông Vũ Quang Hải cũng là một trong 20 cán bộ được Bộ cử làm kiểm soát viên (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) tại các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ; trong đó ông Hải làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Trước đó, tại kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về một số sai phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 (ông Vũ Huy Hoàng - cha của ông Hải làm bí thư) có nêu: Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động, đề cử tham gia HĐQT và giữ chức phó tổng giám đốc Sabeco.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.