Ông Võ Văn Thưởng: Cần kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí

(PLO)- Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, lưu ý báo chí phải hết sức tỉnh táo trước việc lợi dụng báo chí để đấu đá nội bộ, cạnh tranh phe nhóm. 

Sáng 28-12, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, năm 2019, cả nước có 850 cơ quan báo chí, giảm 18 cơ quan báo chí so với năm 2018. Năm qua, báo chí đã phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống; nội dung thông tin phong phú toàn diện, có tính phản biện xã hội cao, nhất là việc xây dựng, ban hành thực thi các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Tuy nhiên, năm 2019, hoạt động báo chí đã bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm như thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép. Thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân vẫn chiếm tỉ lệ cao trong các vi phạm của báo chí.

Tình trạng cơ quan báo chí đưa tin bài thiếu thận trọng, nhạy cảm về chính trị, chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo về thông tin, đưa quá nhiều thông tin liên quan tiêu cực, mặt trái xã hội, giật tít "câu view”, phản cảm, thiếu chính xác vẫn xảy ra dù đã được nhắc nhở, định hướng.

Báo chí vẫn còn tình trạng gỡ, sửa tin bài, cá biệt có trường hợp sửa tin bài có dấu hiệu tiêu cực. Tình trạng báo chí đăng tin bài theo nội dung đơn thư của tổ chức, cá nhân, khai thác thông tin từ mạng xã hội nhưng không làm tốt việc thẩm định, kiểm chứng vẫn diễn ra, tập trung ở báo chí điện tử. Điều này làm cho thông tin đăng tải không chính xác, sai sự thật, gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng quản lý nhà nước về báo chí đã đổi mới; công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sai phạm trong báo chí như đình bản, thu hồi thẻ, xử lý các trang thông tin điện tử đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tình trạng thông tin sai sự thật, xa rời tôn chỉ, mục đích vẫn chưa được giải quyết tốt.

Theo ông Thưởng, năm 2020, các cơ quan báo chí cần phản ánh kịp thời các diễn biến của xã hội, tăng cường các tuyến bài bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, báo chí phải hết sức tỉnh táo trước việc lợi dụng báo chí để đấu đá nội bộ, cạnh tranh phe nhóm.

Ông Thưởng cũng yêu cầu các cơ quan quản lý cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý hoạt động báo chí, thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đến năm 2025. Đồng thời, các cơ quan quản lý báo chí rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định không còn phù hợp.

"Cơ quan nhà nước cần tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin và trách nhiệm giải trình, tăng cường phối hợp với các cơ quan Đảng cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, đúng pháp luật, không để báo chí phải tìm nguồn thông tin không chính thức" - ông Thưởng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.