Ông Võ Văn Hoan: Sở, ngành phải hướng dẫn các nội dung đã phân cấp cho Thủ Đức

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu đến 5-11, các sở, ngành TP.HCM phải có hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, mẫu mã cho TP Thủ Đức về các nội dung đã được ủy quyền. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-10, UBND TP Thủ Đức tổ chức hội nghị triển khai quyết định ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, mô hình TP trong TP là mô hình đầu tiên trong cả nước. Đây là bước phát triển mang tính đột phá, cần thiết cho một đô thị.

Cũng theo ông, việc thành lập TP Thủ Đức nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý hạ tầng, quản lý kinh tế, quản lý xã hội của một địa bàn đô thị. Với vị trí của ba quận cũ, nếu quản lý cắt khúc về hạ tầng, kinh tế sẽ lãng phí, chồng chéo, trùng lắp.

Ông nhấn mạnh: “Việc chúng ta hình thành nên TP trực thuộc TP là điểm mới, là sự phát triển đột phá. Đây là mô hình mẫu chưa có tiền lệ nhưng lãnh đạo TP.HCM và cả hệ thống chính trị tại TP Thủ Đức và người dân đều dốc sức, làm cho mô hình này thực sự hiệu quả chứ không chỉ là mô hình thí điểm rồi thôi”.

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trong quá trình làm, cán bộ địa phương thấy còn vướng mắc khó khăn; lãnh đạo TP cũng thấy. “Nhưng chúng ta phải vượt qua hết tất cả, tìm nhiều cách để tháo gỡ, tổ chức hiệu quả và thành công nhất, để có thể báo cáo Trung ương đây là mô hình hiệu quả”- ông động viên đội ngũ cán bộ.

Theo ông, TP Thủ Đức là mảnh đất có sức sống rất mạnh mẽ, tiềm năng còn lớn lao, vị thế, điều kiện, dư địa phát triển còn rất rộng rãi, còn nhiều cơ hội để mở mang.

Theo ông Hoan, công tác phân cấp, uỷ quyền của TP đối với các địa phương là việc phải làm. Chính quyền địa phương cũng có thẩm quyền, vị trí, vai trò và cần thiết có sự độc lập, tự chủ trong một chừng mực nhất định để phát huy vai trò, vị trí đó chứ không phải nằm dưới sự quản lý của chính quyền cấp trên.

Đối với TP Thủ Đức, TP.HCM đã phân cấp, uỷ quyền nhưng chưa đủ. Lần này, UBND TP.HCM nỗ lực để có thêm 2 quyết định phân cấp, uỷ quyền cho UBND TP Thủ Đức và Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Để thực hiện có hiệu quả các quyết định phân cấp, uỷ quyền mà UBND TP đã ban hành, ông Võ Văn Hoan yêu cầu TP Thủ Đức thể chế hoá kế hoạch phân công, tổ chức bộ máy, thẩm quyền bằng những quyết định về bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban.

Cùng với đó, xây dựng quy trình để thực hiện. Trong đó gồm quy trình nội bộ (cơ quan nào tham mưu, cơ quan nào giúp việc) và quy trình bên ngoài là quan hệ các phòng, ban. Đồng thời, phải có bộ mẫu hoá các thủ tục theo nguyên tắc là không làm thêm thủ tục, những việc ở trên làm thế nào thì chuyển xuống dưới đúng như vậy, không gây thêm phiền hà cho dân.

Ông Hoan cũng cho rằng, phải có một cơ quan trung gian thẩm định chuyên ngành, thẩm định pháp lý của các văn bản sẽ ban hành… Cái nào thuộc thẩm quyền ủy ban thì xin ý kiến uỷ ban, cái nào thuộc thẩm quyền chủ tịch thì phải xin ý kiến chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành TP.HCM phải giúp cho TP Thủ Đức các đầu việc.

Ông đề nghị giám đốc các sở, ngành TP.HCM có liên quan đến hai quyết định này lập tức phải có hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, mẫu mã. Hạn chót của việc đưa ra hướng dẫn là ngày 5-11.

Ông cũng yêu cầu sở, ngành TP chuyển giao công nghệ cho TP Thủ Đức; kết nối liên thông giữa sở, ngành với TP Thủ Đức để kiểm soát; phải nắm được tình hình triển khai các nội dung đó đến đâu, thực hiện ra sao để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

“Chừng nào hoàn thiện xong, mọi thứ trơn tru, không còn vướng mắc thì sở, ngành mới xong nhiệm vụ chứ còn như hiện nay thì rất khó khăn”- ông Hoan nói.

Về vấn đề cán bộ, ông Hoan nhắc rằng nguyên tắc là giao thêm việc thì phải bổ sung thêm người, thêm cơ sở vật chất nhưng biên chế TP không thể tăng cho TP Thủ Đức được. Vậy các sở phải có trách nhiệm cử cán bộ hỗ trợ cho địa phương.

“TP Thủ Đức lưu ý, khi thực hiện cần nhân lực thì đặt hàng và các sở phải có trách nhiệm. Biên chế TP.HCM không tăng nhưng TP Thủ Đức phải tăng”- ông Hoan cho hay.

Song song đó, TP Thủ Đức cũng phải nâng mình lên, từng ngành, từng việc; chủ động đào tạo cán bộ tại chỗ.

Ông chia sẻ thêm, chính quyền TP đang nỗ lực TP Thủ Đức có cơ chế hoàn chỉnh hơn.

Về phía chính quyền địa phương, để chủ động hơn thì trong số 30 đề án mà Thủ Đức đề xuất thực hiện, ông Hoan yêu cầu đến cuối năm nay phải hoàn thành xong 15 đề án. Đến tháng 3- 2023 phải ban hành xong 15 đề án còn lại.

Trong đó, ông Hoan yêu cầu TP Thủ Đức tập trung vào việc xây dựng cơ chế, tổ chức hoạt động các trung tâm hạ tầng kỹ thuật, trung tâm công tác xã hội, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tiếp thu ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết địa phương sẽ nỗ lực để thực hiện theo nội dung đã được ủy quyền. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính cho dân; nêu cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Ông Hiệp thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức hàng tuần đều có hai cuộc họp để nắm bắt, giải quyết nhanh những khó khăn phát sinh từ thực tiễn.

Ông cho biết TP Thủ Đức sẽ tiếp tục kiên trì, đeo bám để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể ban hành nghị quyết riêng về mô hình TP trong TP.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký quyết định ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-12 đến 31-12-2024.

Theo quyết định, UBND TP Thủ Đức được tăng quyền trên 4 lĩnh vực: xây dựng - môi trường - đô thị; kinh tế - ngân sách - dự án; tư pháp; văn hoá - giáo dục - thông tin - xã hội - khoa học.

TP.HCM ủy quyền cho Thủ Đức trong 4 lĩnh vực

TP.HCM ủy quyền cho Thủ Đức trong 4 lĩnh vực

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong bốn lĩnh vực từ cuối năm 2022 đến hết năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.