Ông Trương Thanh Hoài làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

(PLO)- Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tin từ Bộ Công Thương, ngày 21-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 555 điều động, bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Sáng nay, 28-6, tại trụ sở Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo Quyết định số 555, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tại Lễ trao quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng tân Thứ trưởng Trương Thanh Hoài và nhấn mạnh, đây là sự kiện được Bộ Công Thương mong đợi bởi 3 năm trở lại đây, Bộ Công Thương mới có một lãnh đạo Bộ đi lên từ các Cục, Vụ, Viện chức năng của Bộ.

ông trương thanh hoài.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao Quyết định cho ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: BCT

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, kể từ khi công tác tại các đơn vị trong Bộ, ngành Công Thương, ông Trương Thanh Hoài đều thể hiện được bản lĩnh, trình độ chuyên môn, năng lực, trách nhiệm, phẩm chất chính trị và nhận được tín nhiệm của tập thể các đơn vị nơi công tác.

Dù là người trưởng thành và đi lên từ Bộ, song Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kỳ vọng, trên cương vị mới, tân Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cần nỗ lực hơn nữa, phát huy những ưu điểm, thành tích đã có.

Cùng đó giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để giúp Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó.

ÔNG TRƯƠNG THANH HOÀI..jpg
Tân Thứ trưởng Trương Thanh Hoài phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: BCT

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Thứ trưởng khẳng định, với trọng trách mới sẽ luôn cố gắng học hỏi để hoàn thành các trách nhiệm được phân công. Đồng thời sẽ chấp hành tuyệt đối sự phân công cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng, đoàn kết nhất trí sát cánh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho ngành Công Thương.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đã cơ bản được hoàn thiện, bao gồm Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng 4 Thứ trưởng: Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long và Thứ trưởng Trương Thanh Hoài.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài sinh năm 1972, quê quán tại Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An.

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân ngành Hệ thống điện

Quá trình công tác:

Từ tháng 10/2008 - 7/2011: Chuyên viên Vụ Thương mại miền núi, Chuyên viên Vụ Năng lượng, Bộ Công Thương, Chuyên viên Văn phòng Bộ Công Thương

8/2011 - 8/2012: Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương

8/2012 - 10/2014: Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương

10/2014 - 11/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công Thương; Bí thư Chi bộ, Phụ trách Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương

11/2014 - 8/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công Thương; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương

8/2017 - 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công Thương; Bí thư Đảng ủy, Phụ trách Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

10/2017 - 6/2024: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công Thương; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương

Từ ngày 21/6/2024: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.