Ông Trương Quang Nghĩa nói về sai phạm của tướng quân đội

(PLO)- Theo ông Nghĩa, phòng chống tham nhũng trước hết là từ những cơ quan chống tham nhũng. 

Sáng 26-6, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri ba quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri sáng 26-6. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Quang Nga (quận Thanh Khê) cho là kinh tế-xã hội cả nước đang có bước phát triển tốt. Nổi bật là báo cáo của Chính phủ cho thấy 12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt. Tuy nhiên ông Nga cho rằng sự tác động của các chỉ tiêu này vào xã hội vẫn rất hạn chế.

Khẳng định tình trạng tham nhũng là một trong những nguyên nhân khiến đạo đức xã hội xuống cấp, ông Nga cho rằng các vụ án tham nhũng nghiêm trọng thời gian qua vẫn xử rất nhẹ. Tình trạng tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đất đai còn quá lớn.

Đồng quan điểm, cử tri Nguyễn Trí Tổng (quận Hải Châu), cho hay công tác giám sát của Quốc hội về đất đai chưa chặt chẽ, dẫn đến nhiều tướng lĩnh sai phạm liên quan đất đai Đà Nẵng. Việc thu hồi tài sản tham nhũng chưa như kỳ vọng.

Nhiều cử tri cũng bày tỏ bức xúc trước vụ việc Thanh tra Bộ xây dựng “vòi” tiền tại Vĩnh Phúc.

Cử tri Huỳnh Luyến (quận Sơn Trà) mạnh dạn đề nghị Quốc hội, Chính phủ có hình thức kỷ luật người đứng đầu khi để cấp dưới “vòi” tiền. Một số cử tri cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm công bố kết luận thanh tra Sơn Trà, công khai cho dân biết.

Sau khi nghe ý kiến cử tri, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, khẳng định lãnh đạo Đảng rất quyết tâm trong việc phòng chống tham nhũng.

“Hàng loạt vi phạm được xử lý thời gian qua cho thấy là không có vùng cấm. Cá nhân tôi đã là quân nhân cũng rất buồn cho sai phạm của những tướng quân đội. Các sai phạm của họ là từ toan tính cá nhân, thế nên công an, quân đội không bao giờ được chủ quan công việc này. Thời gian này các lực lượng đó đang tăng cường mạnh mẽ về nội bộ”, ông Nghĩa nói.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Nghĩa, phòng chống tham nhũng trước hết là phòng chống từ những cơ quan chống tham nhũng. “Tại sao thanh tra lại sai phạm? Nếu như các cơ quan thực hiện quyền lực nhà nước hoạt động phòng chống tham nhũng thực hiện nghiêm chỉnh thì nạn tham nhũng sẽ rất ít”, ông Nghĩa nói.

Nói về việc nhiều cán bộ tại Đà Nẵng bị bắt, ông Nghĩa cho hay đây là những sai phạm trong quá trình phát triển. Cả nước đang rất quan tâm việc xử lý này, lãnh đạo Đà Nẵng cũng hết sức sốt ruột và đề nghị các cơ quan điều tra, thanh tra sớm có kết luận.

Cũng theo ông Nghĩa, Kết luận 2852 về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng là rất nặng nề, TP đang tập trung tháo gỡ. “Chúng tôi vẫn nêu rằng tháo gỡ cái này thì nguồn lực của TP được giải phóng. Nhưng gỡ sao cho đúng luật”, ông Nghĩa nói.

Nhắc lại những việc đã làm được như mở lối xuống biển, điều chỉnh quy hoạch một số dự án lớn, ông Nghĩa nhấn mạnh mục tiêu của Đà Nẵng bây giờ là sớm ổn định tình hình, đưa TP phát triển theo đúng nội dung Nghị quyết 43.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.