‘Ông trùm’ ma túy 'mua chuộc' bác sỹ, tổ chức bay lắc ngay tại bệnh viện

(PLO)- Nguyễn Xuân Quý tự ý cải tạo phòng điều trị, "mua chuộc" bác sỹ, tổ chức mua bán và bay lắc ma túy ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Theo đó, bốn bị can bị đề nghị truy tố tội mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, bệnh nhân điều tra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I), Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi), Nguyễn Công Thường (36 tuổi) và Nguyễn Trung Nguyên (39 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Bốn bị can bị đề nghị truy tố tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Lê Hoàng Hải (27 tuổi) và Bùi Chí Hải (24 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Huệ (42 tuổi, cựu điều dưỡng viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền – Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) và Bùi Thị Hạt (38 tuổi, cựu hộ lý Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền)

Nguyễn Xuân Quý (ảnh nhỏ) và căn phòng trong BV Tâm thần Trung ương I mà Quý cải tạo làm nơi sử dụng trái phép chất ma túy hiện đã được dọn dẹp. Ảnh: UYÊN TRANG

Một bị can bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là Đỗ Thị Lưu (53 tuổi, cựu Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền).

Riêng bị can Nguyễn Anh Vũ (36 tuổi, kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị đề nghị truy tố về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Xuân Quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cuối năm 2020, Quý tự cải tạo buồng bệnh thêm một phòng riêng, có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ việc “bay, lắc”, sử dụng ma túy. Bị can còn tổ chức hệ thống gồm nhiều đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma túy ngay trong khuôn viên của bệnh viện.

Quý thường xuyên chỉ đạo Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Công Thường và Nguyễn Trung Nguyên đi giao nhận, bán lẻ ma túy. Mỗi lần, Quý trả công một triệu đồng và cho sử dụng ma túy miễn phí trong phòng điều trị của mình.

Ổ nhóm ma túy do Quý cầm đầu hoạt động trong suốt thời gian dài. Đến tháng 3-2021, lực lượng cảnh sát ma túy Hà Nội bắt quả tang Ngọc, Nguyên và Thường đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ lời khai của nhóm này, công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Xuân Quý tại phòng điều trị thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, qua đó thu giữ lượng lớn chất ma túy.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Ảnh: UYÊN TRANG

Đáng chú ý, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra xác định có trách nhiệm của hàng loạt cá nhân là cán bộ thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Trong đó, Quý dùng tiền mua chuộc bị can Đỗ Thị Lưu (trưởng khoa) bằng cách mỗi tháng “nộp phế” 10 triệu đồng tiền phòng.

Theo lời khai của Quý, nếu không nộp tiền hàng tháng, bác sỹ Lưu dọa sẽ không cho Quý ra ngoài, không cho người nhà vào thăm gặp và đuổi không cho điều trị tại khoa.

Với việc mua chuộc được trưởng khoa và ba nhân viên y tế, Quý ngang nhiên “lộng hành”, dọa nạt các nhân viên y tế trong khoa khiến không ai dám nhắc nhở, tiếp xúc hoặc vào buồng bệnh.

Đặc biệt, công an còn xác định các bị can Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Anh Vũ và Bùi Thị Hạt -  là các nhân viên điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý của bệnh viện, đã nhiều lần cùng sử dụng ma túy ngay tại buồng tự cải tạo của Quý.

Cách chức giám đốc bệnh viện

Liên quan đến vụ việc, Bộ Y tế quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Ông Tịnh được xác định đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng quyết định áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Tuấn Đại, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.