'Ông Trịnh Xuân Thanh không còn làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang'

(PLO)- Ông Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, cho biết như trên.

Các thành viên thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ mới ra mắt đại biểu. Ảnh: GIA TUỆ

“Tại kỳ họp này có điều đáng tiếc, đó là số lượng thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới là 21 thành viên nhưng do vì điều kiện có những trục trặc, theo gợi ý của trung ương, ta chưa bầu một đồng chí chứ không phải không bầu” - ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, phát biểu tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng 16-6.

Theo kết quả bầu cử tại kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng 16-6, tổng cộng 20 thành viên UBND tỉnh, trong đó Thường trực UBND tỉnh khóa mới gồm Chủ tịch Lữ Văn Hùng, ba phó chủ tịch gồm các ông Đồng Văn Thanh, Trương Cảnh Tuyên, Nguyễn Văn Tuấn. Bốn vị này đều tái cử và kết quả bỏ phiếu bầu đều đắc cử nhiệm kỳ mới.

Việc bầu thành viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 thiếu một thành viên so với dự kiến ban đầu vì ông Trịnh Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (nhiệm kỳ 2011-2016) có đơn xin không tái cử và ông Thanh cũng không có mặt trong danh sách nhân sự để đưa ra bầu.

Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ mới chỉ có bốn thành viên thay vì năm như dự kiến do "trục trặc". Ảnh: GIA TUỆ

Trao đổi với PV  Pháp Luật TP.HCM ngay sau khi bế mạc kỳ họp vào trưa 16-6, ông Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, cho biết: “Đến chiều 15-6, HĐND tỉnh nhận đơn xin rút, không tái cử của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Thanh và qua họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chấp thuận theo nguyện vọng”.

Cũng theo ông Huỳnh Thanh Tạo, kể từ thời điểm bế mạc kỳ họp, ông Trịnh Xuân Thanh không còn là phó chủ tịch UBND tỉnh nhưng vẫn là Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Tạo cho biết vấn đề về quy trình tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang công tác sẽ được tỉnh báo cáo đầy đủ về trung ương và mọi việc sẽ chờ trung ương ra kết luận.

“Đối với vấn đề quy trình cấp biển số xanh cho xe Lexus 570, phía trung ương giao cho Bộ Công an có trách nhiệm xác minh, làm rõ để có báo cáo gửi trung ương, phần việc của tỉnh chỉ là quá trình tiếp nhận khi anh Thanh được luân chuyển về địa phương” - ông Tạo nói.

Trưa 16-6, trao đổi với PV, ông Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: “Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh vừa bầu sáng 16-6 gồm bốn thành viên, gồm chủ tịch và ba phó chủ tịch. Với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, do không tái cử và không nằm trong danh sách bầu nên hiện tại không còn chức danh phó chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên, ông Thanh vẫn là tỉnh ủy viên, do vậy sắp tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp để phân công nhiệm vụ theo quy định đối với tỉnh ủy viên”.

Ông Thanh vắng mặt vì bận việc

Theo ông Huỳnh Thanh Tạo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, ông Thanh không phải là đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp HĐND tỉnh sáng 16-6 có mời ông Thanh tham dự, tuy nhiên do bận công tác nên ông Thanh đã xin phép không tham dự theo lời mời.

Trả lời báo chí, ông Trịnh Xuân Thanh cũng cho biết sáng 16-6 phải chủ trì buổi làm việc xung quanh dự án Nhà máy giấy LEE&MAN tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.