Ông Trần Lưu Quang vẫn tiếp xúc cử tri ở TP.HCM

(PLO)- Mặc dù vừa được phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhưng ông Trần Lưu Quang vẫn tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại TP.HCM.

Sáng 4-5, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, điều mà nhiều người băn khoăn là ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp xúc cử tri và vận động tranh cử ở Hải Phòng hay ở TP.HCM, bởi trước đó ông đã phân tổ tại đơn vị bầu cử số 9 gồm các quận 4, 7 và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang trong một lần tiếp xúc với cử tri quận 1 hồi năm 2019. Ảnh: TÁ LÂM

Bên lề cuộc họp của Ủy ban bầu cử TP.HCM chiều nay, một lãnh đạo Ủy ban bầu cử TP.HCM, cho biết đến thời điểm này vẫn chưa có gì thay đổi. Do đó, ông Trần Lưu Quang vẫn ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.HCM. Việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của ông Quang vẫn diễn ra bình thường.

Trong hai ngày 10 và 11-5, ông Trần Lưu Quang sẽ có bốn buổi tiếp xúc với cử tri các quận huyện nêu trên để trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử vào đại biểu Quốc hội khóa tới.

Trước đó, tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7), 79/79 cử tri có mặt đã thống nhất việc giới thiệu ông Trần Lưu Quang ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các cử tri đánh giá ông Trần Lưu Quang là một lãnh đạo đủ đức, đủ tài, tâm huyết với thành phố và không giữ khoảng cách với người dân. “Khi đã làm đại biểu Quốc hội, tôi mong rằng các vị sẽ không để những bất công xảy ra với người dân, không được làm khó dân nếu họ làm đúng. Mong rằng ông Trần Lưu Quang cũng như các đại biểu khác đặt nhiệm vụ làm người dân hài lòng lên hàng đầu” - cử tri phường Tân Phong nhắn nhủ.

Nói với cử tri hôm đó, ông Trần Lưu Quang đã hứa dù có khó khăn ra sao vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, những điều người dân gửi gắm. “Tôi xin ghi nhận những gửi gắm của cử tri. Đã là đại biểu của dân thì phải gần dân, thương dân. Cuộc sống của mỗi người có thể khác nhau nhưng có một điều tiên quyết là không để có sự bất công, phải để người dân đều bình đẳng" - ông Quang nói.

Ông Trần Lưu Quang năm nay 54 tuổi, quê tại phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí.

Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2015-2016), Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2019 và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tây Ninh (2016-2019).

Trước khi được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Trần Lưu Quang là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.