Ông Trần Lưu Quang 'trong sáng, khiêm nhường, giản dị,...'

(PLO)- Nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang cho rằng có rất nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất là lo lắng vì kinh nghiệm và sự hạn chế của bản thân trong khi TP.HCM rất rộng và nhiều việc.
Chiều 27-2 tại TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Trần Lưu Quang thôi làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (bìa trái) cùng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị và hoa chúc mừng cho ông Trần Lưu Quang. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Lưu Quang đã cám ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị đã phân công ông về TP.HCM công tác.
Ông chia sẻ, lúc này tâm trạng ông có rất nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất là lo lắng vì kinh nghiệm và sự hạn chế của bản thân trong khi TP.HCM rất rộng và nhiều việc.
“Tôi xin hứa sẽ hết sức nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao và mong muốn được sự quan tâm sâu sát của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng như sự chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao” - ông Quang nói.

Ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá dù ở cương vị công tác nào ông Trần Lưu Quang đều phấn đấu, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn, thử thành để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Đồng chí luôn thể hiện là người có ý chí, bản lĩnh, nghị lực, không chùn bước trước khó khăn, thử thách; sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng phân công. Đồng chí là cán bộ có phẩm chất trong sáng, khiêm nhường, giản dị, hòa đồng, luôn gần gũi với đồng nghiệp, đồng chí, anh em trong cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác” – ông Chính nói.
Theo ông Chính, là một đảng viên gương mẫu, ông Trần Lưu Quang luôn là người đóng vai trò trung tâm đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị đã từng công tác.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, với năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng của mình, ông Trần Lưu Quang sẽ cùng tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đoàn kết thống nhất, lãnh đạo quân dân TP thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng, xây dựng TP năng động, tăng trưởng bền vững, tiếp tục là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước.
Về lý do phân công ông Trần Lưu Quang làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Bộ Chính trị đã xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện nhiều mặt.
Theo ông Chính, tại Hội nghị Trung ương 9, Trung ương đã thi hành kỷ luật đối với ông Tất Thành Cang, việc điều động ông Trần Lưu Quang là nhằm kiện toàn nhân sự cho Đảng bộ TP HCM.
“Bộ Chính trị nhận thấy đây là phương án tương đối phù hợp nhất trong các phương án được đưa ra, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP hiện nay, đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài” – ông Chính nói.
Phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, cho biết đến nay Đảng bộ TP.HCM đã trải qua 2/3 chặng đường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
Ông Nhân cho rằng thời điểm này ông Quang về giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng là điều kiện để ông góp phần với Đảng bộ TP phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trong quãng thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng ông Quang sẽ nắm nhanh công việc. Với truyền thống đoàn kết, năng động, ông Nhân tin tập thể Đảng bộ TP sẽ tiếp nhận, chia sẻ, hỗ trợ và mong ông Quang đóng góp cùng TP hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.
Ông Trần Lưu Quang năm nay 52 tuổi, quê ở thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông hiện là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.