Ông Trần Lưu Quang chỉ ra 2 lý do ma túy 'khủng' ở TP.HCM

(PLO)- “Nếu so với trước đây thì khủng khiếp lắm. Từ ma túy dẫn tới nhiều chuyện mà TP.HCM đang phải chịu áp lực” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói. 

Sáng 20-4, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị kiểm tra đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn TP.HCM.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn kiểm tra.

Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nói về ma túy tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đã có những chia sẻ liên quan đến vụ việc Công an TP.HCM vừa phá đường dây ma túy lên đến hàng tấn do người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu.

Ông Quang nói, lượng ma túy bắt trên địa bàn TP hiện nay tính bằng tấn, hàm lượng gần như tinh khiết, có khi tới 99%, giá trị nếu tính bằng tiền Việt thì không đếm nổi số 0. “Nếu so với trước đây thì khủng khiếp lắm. Từ ma túy dẫn tới nhiều chuyện mà TP.HCM đang phải chịu áp lực” – ông Quang nói.

Có hai nguyên nhân mà ông Quang đưa ra để nói lên việc vì sao thời gian qua các lực lượng chức năng lại bắt giữ được lượng ma túy khủng khiếp đến thế, lên đến hàng tấn. Thứ nhất, các đối tượng buôn bán ma túy chọn TP.HCM làm nơi trung chuyển ma túy thay cho Thái Lan như trước. Thứ hai là hệ lụy từ cải cách hành chính.

“Chính phủ Thái Lan đã đầu tư hàng tỉ đô la cho hệ thống soi chiếu hiện đại nhất thế giới, phát hiện gần như tất cả các trường hợp vận chuyển, nên các thế lực chọn Việt Nam làm địa bàn trung chuyển thay thế. Sau khi Việt Nam đánh mạnh vào Sơn La thì có xu hướng chuyển vào phía nam” – ông Quang nói.

Với nguyên nhân xuất phát từ hệ lụy của cải cách hành chính, ông Quang cho hay khi xuất khẩu hàng qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái thì có khái niệm “luồng xanh”, các doanh nghiệp không có vi phạm gì trước đây thì qua luồng này không có kiểm soát. “Hiện nay có rất nhiều lượng ma túy đi qua con đường này” - ông Quang nói.

Trước đó, trưa 12-4, tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt (quận 5, TP.HCM), qua camera giám sát giao thông, Đội CSGT công an quận 5 phát hiện một ô tô 7 chỗ 51A-432.83 và hai tô tô tải 51C-570.67, 60C-462.24 đỗ đấu đuôi để sang hàng hóa, có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm.

Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện trên xe tải có nhiều thùng giấy bên trong có loa di động nặng bất thường nên tạm giữ để kiểm tra.

Sáng ngày 13-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp với nhiều đơn vị liên quan kiểm tra các xe trên, thu giữ hơn 600 kg ma túy ngụy trang trong các gói trà giấu trong loa thùng.

Tổng cộng, công an thu được hơn 1,1 tấn Methamphetamine và gần 1 tấn Ketamine, bắt giữ ba người.

Trước đó vào tối 27-3, từ việc chặn bắt xe vi phạm, CSGT An Sương cũng phát hiện 895 bánh ma túy...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.