Ông Trần Lưu Quang: Ban Kinh tế Trung ương phải tổ chức lại bộ máy tinh gọn

(PLO)- Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang yêu cầu Ban phải tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hoạt động với hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao; các vụ, đơn vị phải có cách tiếp cận mới trong việc xử lý công việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác của Ban trong năm vừa qua. Ông đánh giá Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ tốt, kế hoạch được chuẩn bị tốt; có sự thay đổi, chuyển biến tích cực trong hoạt động của cơ quan và trong ý thức của cán bộ, công chức của Ban…

Truong-ban-kinh-te-Trung-uong-Tran-Luu-Quang.jpg
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang

Bên cạnh những kết quả tốt, ông Trần Lưu Quang đánh giá Ban còn một số mặt hạn chế cần khắc phục, như: Sự phối hợp giữa các bộ phận chưa được như yêu cầu, cách thức làm việc chậm đổi mới, sự hăng say trong công việc chưa rõ nét...

Trưởng ban Kinh tế Trung ương lưu ý Ban cần phân tích rõ các thành tích đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm, các nguyên nhân khách quan, chủ quan để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Nhấn mạnh những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương vừa qua, ông Trần Lưu Quang mong muốn Ban Kinh tế Trung ương khẳng định vị thế, vai trò của mình trong năm 2025; chủ động thực hiện thật tốt các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tổng Bí thư trong thời gian tới.

Ông Trần Lưu Quang nêu rõ với trọng trách của Ban được Đảng gửi gắm, mỗi cán bộ đảng viên của Ban phải có sự thay đổi về chất. Ban phải tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hoạt động với hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao; các vụ, đơn vị phải có cách tiếp cận mới trong việc xử lý công việc.

Ông đề nghị tập thể Ban Kinh tế Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: đẩy mạnh công tác sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện công tác tham mưu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban cũng như các cơ quan bên ngoài; tổng hợp, chắt lọc ý kiến của các chuyên gia...

Các cán bộ, công chức của Ban cũng cần chủ động nâng cao trình độ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà đánh giá cao các thành tích của Ban Kinh tế Trung ương năm 2024, trong bối cảnh rất khẩn trương của công tác tinh gọn bộ máy.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư với nhiều đề án quan trọng và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác. Về công tác Đảng, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã thể hiện sự trách nhiệm của mình trong các công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát…

Hoàn thành 5 đề án quan trọng trình Bộ Chính trị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2024, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành 5 đề án trình Bộ Chính trị, gồm:

- Đề án "Xây dựng nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia". Sau khi xem xét, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

- Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp”. Sau khi xem xét, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 103-KL/TW, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW.

- Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

- Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” và trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 76-KL/TW.

Cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành 2 đề án trình Ban Bí thư, gồm:

- Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp”. Sau khi xem xét, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

- Đề án tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sau khi xem xét, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.