Ông Trần Huy Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

(PLO)- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ nhằm bầu Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị do ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phong cho biết việc tổ chức hội nghị này nhằm thực hiện công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phong đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ. Việc bầu cử phải đảm bảo tính đồng bộ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định.

Ngay sau đó, hội nghị tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt.

Qua đó, ông Trần Huy Tuấn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp nối kết quả bầu cử, ông Đặng Xuân Phong giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo. Các đơn vị có trách nhiệm tham mưu hoàn thiện các thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y kết quả bầu cử, đảm bảo thực hiện đúng quy trình và quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.jpg
Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974. Ông là người dân tộc Tày, quê quán tại xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, nay là xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai.

Ông có trình độ lý luận chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn là Kỹ sư thủy lợi, cử nhân Kinh tế chính trị và Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Từ tháng 4-2010 đến tháng 8-2011, ông được tín nhiệm giao phó trọng trách Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái. Sau đó, ông chuyển sang làm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái đến tháng 12-2011, tiếp đó giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái đến tháng 9-2015.

Từ tháng 10-2015 đến tháng 5-2016, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 6-2016 đến tháng 9-2019, ông đồng thời đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên khóa XVII và là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Giai đoạn từ tháng 10-2019 đến tháng 9-2020, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Từ tháng 9-2020 đến tháng 10-2020, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2021, ông đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông tiếp tục giữ cương vị này nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ tháng 6-2021 đến tháng 11-2024.

Từ tháng 11-2024 đến tháng 6-2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 6-2025, ông Tuấn được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 9-2025, ông tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ngày 12-11-2025, ông được phân công đảm nhiệm vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.