Ông Trần Hùng bị chuyển tội danh sang nhận hối lộ

(PLO)- Bộ Công an thay đổi quyết định khởi tố đối với ông Trần Hùng từ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang nhận hối lộ.

Ngày 19-11, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố đối với ông Trần Hùng (nguyên tổ trưởng tổ 304 nay là tổ trưởng tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương), từ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang nhận hối lộ. Số tiền nhận hối lộ và hành vi vi phạm cụ thể của ông Hùng hiện chưa được công bố.

Ông Hùng bị khởi tố trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ xảy ra tại Công ty Cố phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát; Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Bị can Trần Hùng. Ảnh: CA

Trước đó, giữa tháng 8-2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ông Trần Hùng, công an cũng khởi tố, bắt giam một bị can khác về tội môi giới hối lộ là Nguyễn Duy Hải.

Liên quan đến vụ án này, hồi tháng 6-2021, C03 phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Nhà xuất bản Giáo dục bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại hàng loạt cơ sở in.

Những cơ sở gồm: Xưởng in sách số 297 đường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội), các xưởng gia công sách giả tại số 315 đường Vĩnh Hưng và thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) của Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát tại số 14 ngõ 197 Hoàng Mai (Hoàng Mai, Hà Nội).

Lực lượng công an cũng khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Kết quả, C03 tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án, trong đó có hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục, ba hệ thống dây chuyền máy in Offset, nhiều máy gia công sách giả, hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác, năm ô tô tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách, khoảng 20 tỉ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp...

Sau khi khởi tố vụ án, C03 khởi tố, bắt tạm giam 7 người về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, gồm: Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, Chủ các Nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội), Hoàng Mạnh Chiến (Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội), Nguyễn Mạnh Hà (Phó Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội).

Công an cũng bắt tạm giam Hoàng Thị Ánh Vân (Kế toán trưởng Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội), Nguyễn Đức Khương (chủ xưởng gia công sách Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội), Đỗ Đức Thắng (nhân viên thiết kế đồ họa Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội) và Nguyễn Hữu Trung (nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát).

Tiếp đó, C03 ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Đội Quản lý thị trường số 17 (thuộc Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) và một số đơn vị liên quan.

Ba bị can bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh nêu trên, trong đó có ông Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14.

Hai người còn lại là Phạm Ngọc Hải và và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.