Ông Trần Hoàng Danh tái đắc cử Bí thư quận 12

(PLO)- Đại hội Đảng bộ quận 12, TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Trần Hoàng Danh tiếp tục giữ chức Bí thư Quận ủy.
Sáng 27-8, Đại hội Đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ quận 12, TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên bế mạc.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận 12 nhiệm kỳ mới gồm 41 người. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 người.
ong-tran-hoang-danh-q12

Ông Trần Hoàng Danh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 12. Ảnh: LÊ THOA

Ông Trần Hoàng Danh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 12, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Ông Lê Trương Hải Hiếu và ông Trần Văn Út được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy.
Đại hội cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm tám người và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 người (10 đại biểu chính thức và ba đại biểu dự khuyết).
ong-le-truong-hai-hieu-q12

Ông Lê Trương Hải Hiếu và ông Trần Văn Út được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy quận 12. Ảnh: LÊ THOA

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12 đánh giá Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 12 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.
“Sự thành công của đại hội hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn cho Đảng bộ và nhân dân quận 12 vững bước tiến lên trong quá trình phát triển quận trong những năm tới” – ông Trần Hoàng Danh nhìn nhận.
Ông Danh cũng cho rằng, nhiệm vụ phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đề ra, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân quận.
dai-hoi-quan-12

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 người. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Quận ủy quận 12 cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân quận phát huy truyền thống cách mạng của quê hương chiến khu An Phú Đông, vườn cau đỏ Thạnh Xuân. Từ đó, đoàn kết chung sức, chung lòng ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, xây dựng và phát triển quận trở thành quận có cơ cấu kinh tế “Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp đô thị” là chủ yếu.
Đồng thời hoàn thành mục tiêu mà đại hội đề ra, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng Đảng bộ quận 12 thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
 

Nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

Trong phiên bế mạc, Đại hội Đảng bộ quận 12 đã thông qua Nghị quyết đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ quận 12 đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu để phát triển quận bền vững.

dai-hoi-quan-12
Đại hội Đảng bộ quận 12 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó, tiếp tục phát triển kinh tế quận theo định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp đô thị”. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán pháp lệnh hàng năm tăng từ 5% trở lên. Đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra theo đúng quy trình (trừ công trình bí mật nhà nước, công trình quốc phòng – an ninh), 100% công trình vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời.

Quận 12 cũng đặt ra chỉ tiêu nạo xét 27 tuyến kênh, rạch, duy tu nâng cấp 65 tuyến đường giao thông. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cũng như tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn phải đạt trên 95%.

Đảng bộ quận 12 cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu về an ninh trật tự. Trong đó phải kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ khám phá án, kéo giảm tai nạn giao thông, kéo giảm số vụ cháy, không để ùn tắc giao thông và đua xe trái pháp. 100% người nghiện ma túy khi phát hiện phải được quản lý hiệu quả theo quy định.

Đảng bộ quận 12 cũng đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm và tám công trình, chương trình trọng điểm cho nhiệm kỳ này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.