Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

(PLO)- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-4, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP Hà Nội và các sở, ngành, địa phương.

Tran-Duc-Thang.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: TP

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng thôi giữ các chức vụ liên quan, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Đức Thắng (sinh năm 1973, quê Phú Thọ), trình độ tiến sĩ kinh tế; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

tran-duc-thang.jpg
Tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: ĐÌNH TRUNG

Về quá trình công tác, từ tháng 10-2009 đến 10-2018, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính).

Từ tháng 10-2018 đến 1-2021, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Tháng 1-2021, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Tháng 10-2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Ngày 1-7-2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; sau đó được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 25-10-2025, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tháng 1-2026, tại Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; sau đó được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 3-2026, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.