Ông Trần Cẩm Tú: Không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa bổ nhiệm lại bị kỷ luật

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa bổ nhiệm lại bị kỷ luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

ong-tran-cam-tu-khong-de-xay-ra-tinh-trang-can-bo-vua-bo-nhiem-lai-bi-ky-luat-2.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: NHÂN DÂN

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đáng chú ý, Ban đã thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động tham mưu, đề xuất nhiều cơ chế, quan điểm chỉ đạo, định hướng phù hợp thực tiễn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban tập trung lãnh đạo, triển khai hiệu quả 3 định hướng lớn và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban mới đây.

Ban Nội chính Trung ương cần không ngừng đổi mới tư duy, cách làm, chủ động phát hiện, tham mưu kịp thời về các vấn đề lớn, vấn đề khó trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản của Đảng có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa Trung ương và địa phương, phù hợp với các chủ trương, quan điểm mới của Đảng về xây dựng pháp luật.

Cạnh đó là thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp, tinh gọn bộ máy TAND, VKSND hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị tiếp tục thực hiện "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai" trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham mưu tạo chuyển biến tích cực hơn trong công tác phòng, chống lãng phí.

Ban Nội chính Trung ương cần phối hợp chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, làm rõ nguyên nhân và đề xuất, tham mưu xử lý đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Đặc biệt là liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công trong và sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Ông cũng đề nghị Ban Nội chính Trung ương chủ động, phối hợp tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp và nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

“Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” – Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh và yêu cầu không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm lại bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.

Ông Trần Cẩm Tú: Không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa bổ nhiệm lại bị kỷ luật
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại Đại hội. Ảnh: NHÂN DÂN

Phối hợp, hoàn thành 24 Đề án lớn

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với lãnh đạo Ban và lãnh đạo các đơn vị hoàn thành có chất lượng 24 Đề án lớn.

Cơ quan cũng tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo ban hành 1 nghị quyết, 1 chỉ thị, 5 quy định, 1 quyết định, 3 kết luận, 1 thông báo kết luận... về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Hiện nay, Ban đang xây dựng, hoàn thiện, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư hai Đề án và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ba Đề án trong năm 2025.

Ban Nội chính Trung ương cũng chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành với các cơ quan tố tụng Trung ương và địa phương để đôn đốc, xử lý khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc ở cả 3 cấp độ.

Đặc biệt là phối hợp tham mưu chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, về chủ trương phân hóa xử lý trách nhiệm các cá nhân sai phạm liên quan đến các vụ án, bảo đảm công bằng, nghiêm minh, có tình, có lý trong xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Hàng chục vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được đưa ra xét xử bảo đảm vừa nghiêm minh, đúng pháp luật, vừa thể hiện tính nhân văn của Đảng, được dư luận đồng tình.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 thành viên.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Thường vụ gồm bốn người. Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.