Ông thợ hồ dùng súng nhựa cự cãi sau va quẹt

(PLO)- Công an đã tịch thu khẩu súng nhựa và đang mời ông thợ hồ về để xử lý hành vi dùng khẩu súng này cự cãi khi va quẹt giao thông. 

Ngày 26-4, Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin đã xác minh làm rõ khẩu súng được người đàn ông cầm quơ khi cự cãi sau va quẹt giao thông mấy hôm trước là súng nhựa. Công an cũng đã mời người đàn ông này về tỉnh để xử lý tiếp theo. Hiện người này đang ở TP.HCM làm thợ hồ. 

Ông Đài cầm súng nhựa cự cãi (ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào ngày 25-4, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một người đàn ông cầm khẩu súng ngắn trong tay, quơ lia lịa trong lúc cự cãi va vẹt giao thông với một tài xế xe tải. 

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bạc Liêu vào cuộc và tìm ra được chân tướng vụ việc. Theo đó, vào trưa 24-4, tại ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu xảy ra một vụ va quẹt giữa xe tải và một xe máy

Sau cú va quẹt nhẹ, hai bên cãi nhau rồi người đàn ông đi xe máy cầm khẩu súng ngắn trong tay, chỉ trỏ với tài xế xe tải. Người dân đã quay lại cảnh này và đăng lên mạng xã hội. 

Công an đã đến nhà của người đàn ông cầm khẩu súng ngắn thu được một khẩu súng nhựa, loại đồ chơi trẻ em. Đồng thời đã làm việc bước đầu với gia đình, do người đàn ông không có mặt ở nhà. 

Người đàn ông nói trên được xác định là Huỳnh Văn Đài, 53 tuổi, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu. Ông Đài là thợ hồ, hiện đang lao động tại TP.HCM. 

Hôm xảy ra vụ việc, ông Đài chở vợ là bà đi thăm người quen. Sau khi sự vụ xảy ra, ông Đài đã trở lên TP.HCM để làm thợ hồ. 

Còn nhớ năm 2017, một cán bộ ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã dùng súng nhựa kiểu đồ chơi trẻ em trong lúc cự cãi với người khác. Các luật sư lúc bấy giờ cho hay việc dùng súng nhựa như vậy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, theo Nghị định 167/2013. Hành vi này có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.