Ông Putin tính cấp 'hộ chiếu vaccine COVID-19' cho người dân

(PLO)- Ông Putin yêu cầu xem xét cấp giấy chứng nhận cho những người đã được tiêm vaccine COVID-19 bằng vaccine do Nga phát triển nhằm tạo điều kiện cho công dân đi lại quốc tế.

Chính phủ Nga sẽ xem xét phát triển và phân phát các tài liệu mới cho những người đã được tiêm vaccine COVID-19 nhằm hạn chế rủi ro liên quan tới đi lại quốc tế, theo đài RT.

Nga xem xét cấp giấy chứng nhận cho những người đã được tiêm vaccine COVID-19 bằng loại vaccine do Nga phát triển để tạo điều kiện cho người dân du lịch. Ảnh: SPUTNIK

Trong một loạt chỉ thị cho các quan chức được công bố cuối năm 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu các nhà hoạch định chính sách xem xét cấp giấy chứng nhận cho những người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 bằng vaccine do Nga phát triển. Mục đích là tạo điều kiện cho công dân đi lại khắp các biên giới của Liên bang Nga và những quốc gia khác.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phụ trách việc thi hành các khuyến nghị và dự kiến sẽ báo cáo lại vào ngày 20-1.

Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế đại diện cho 290 hãng hàng không khắp thế giới đã ủng hộ ý tưởng về hộ chiếu vaccine, đồng thời đang phát triển hệ thống kỹ thuật số của riêng tổ chức này nhằm theo dõi những người đã được tiêm vaccine COVID-19. Hành khách có thể phải xuất trình giấy tờ tương đương trước khi được phép lên máy bay trong tương lai.

Việc tiêm ngừa vaccine Sputnik V do Nga phát triển đã và đang diễn ra với số lượng ngày càng lớn ở thủ đô Moscow cũng như khắp nước này. Hơn 70 trung tâm ở Moscow đang cung cấp vaccine và ít nhất 800.000 người đã được tiêm mũi đầu tiên.

Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine Sputnik V của Nga sẽ bắt đầu tại Serbia vào ngày 5-1, Bộ trưởng Y tế Serbia Mirsad Djerlek cho biết hôm 4-1.

“Trong tuần này, 2.400 liều vaccine Sputnik V sẽ được sử dụng. Nhiều khả năng, lô vaccine này sẽ được sử dụng vào ngày mai” – ông Djerlek cho biết.

Theo ông Djerlek, người dân Serbia tỏ ra quan tâm nhiều tới việc tiêm vaccine hơn mong đợi.

“Chúng tôi ước tính khoảng 720.000 người sẽ được tiêm vaccine trong giai đoạn đầu” – ông cho biết thêm.

Hôm 31-12-2020, Cơ quan Thuốc quốc gia Serbia cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V. Vaccine này tuân thủ tất cả yêu cầu của luật pháp và quy định xác nhận chất lượng, hiệu quả và tính an toàn của vaccine, theo hãng tin Tanjug. Sputnik V đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra bắt buộc theo quy định của luật.

20 liều vaccine Sputnik V đã đến Serbia hôm 4-12-2020.

Serbia triển khai tiêm vaccine COVID-19 bằng loại vaccine do hãng dược Pfizer của Mỹ phát triển hôm 24-12-2020. Trước đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết nước này đã trả cho Liên minh châu Âu (EU) hai triệu euro để phát triển vaccine này và sau đó trả thêm 4,87 triệu euro theo chương trình COVAX. Tuy nhiên, Serbia nhận được ít hơn gấp đôi liều lượng đã đặt, 4.800 liều thay vì 10.000 liều.

Tính đến nay, hơn 50 quốc gia đã đặt hàng 1,2 tỉ liều vaccine Sputnik V, theo Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF). Không như hầu hết các loại vaccine COVID-19 khác – thường được tiêm hai mũi trên cùng một vector, Sputnik V sử dụng hai vector khác nhau dựa trên adenovirus ở người – dòng virus thường gây cảm lạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.