Nga bắt đầu triển khai tiêm vaccine hàng loạt ở thủ đô Moscow

(PLO)- Giới chức Nga chính thức tổ chức tiêm vaccine Sputnik  V ở hàng chục cơ sở y tế tại thủ đô Moscow, ưu tiên các đối tượng có nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 cao nhất. 

Tờ The Guardian dẫn nội dung thông báo ngày 5-12 (giờ địa phương) của lực lượng chuyên trách chống dịch COVID-19 thuộc chính phủ Nga cho biết nước này đã bắt đầu tổ chức tiêm vaccine Sputnik V tại các cơ sở y tế trên toàn thủ đô Moscow. 

Trước mắt, việc tiêm vaccine đã được triển khai tới 70 cơ sở y tế với đối tượng ưu tiên là bác sĩ, nhân viên y tế, giáo viên và nhân viên làm công tác xã hội do đây là những thành phần phải thường xuyên tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. 

Một nhân viên y tế Nga được tiêm vaccine Sputnik tại thủ đô Moscow ngày 5-12. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

Độ tuổi giới hạn được tiêm chủng đối với nhóm ưu tiên trên là từ 60 trở xuống. Những người có bệnh nền, phụ nữ mang thai hoặc những người có vấn đề hô hấp trong vòng hai tuần trở lại đây sẽ không nằm trong diện được tiêm vaccine. 

Theo The Guardian, hiện Nga cho triển khai hai loại vaccine chính là Sputnik V do Quỹ đầu tư trực tiếp Nga hỗ trợ phát triển và EpiVacCorona của Viện Vector (thuộc vùng Siberia).

Tuy nhiên, cả hai loại tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn tất quy trình thử nghiệm giai đoạn cuối, khiến nhiều chuyên gia lo ngại về độ an toàn của vaccine khi đem đi sử dụng đại trà. 

Về vấn đề này, phát biểu trên một kênh truyền hình địa phương hồi ngày 4-12, Phó Thị trưởng thủ đô Moscow - bà Anastasia Rakova khẳng định các kết quả thử nghiệm đến nay đều cho thấy Sputnik V hoạt động rất hiệu quả, đài RT đưa tin. 

Cụ thể, bà Rakova chia sẻ trong số hơn 20.000 người nhận đủ hai liều vaccine theo đúng chỉ định ở các kỳ thử nghiệm thì chỉ có 273 trường hợp sau đó tiếp tục nhiễm COVID-19, chiếm 1,5% số người được tiêm.    

Tính đến sáng ngày 6-12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Nga đã vượt mốc 2,4 triệu, trong đó có gần 43.000 trường hợp tử vong.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.