Gần 1/2 dân số Nga không muốn tiêm vaccine COVID-19

(PLO)- Một phần nguyên nhân khiến người Nga thiếu nhiệt tình với vaccine có thể do họ tin rằng bệnh COVID-19 không quá nguy hiểm.

Một nghiên cứu mới của trường Đại học kinh tế (HSE) của Moscow, Nga cho thấy 45,6% người Nga không muốn tiêm vaccine chống COVID-19, bất kể là loại vaccine này do ai sản xuất, đài RT đưa tin.

Nghiên cứu tiết lộ rằng chỉ 13,2% những người được hỏi muốn tiêm phòng càng sớm càng tốt, và 4,6% trong số những người đó muốn đợi một vài tháng. Trong số những người từ chối tiêm chủng, gần một phần tư (24,6%) vẫn có ý định theo dõi kết quả của việc tiêm chủng hàng loạt, với một phần tư khác (25%) nói rằng họ hoàn toàn phản đối tất cả các loại vaccine.

Gần 1/2 dân số Nga không muốn tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: SPUTNIK/RT

Một phần nguyên nhân khiến người Nga thiếu nhiệt tình với vaccine có thể do họ tin rằng bệnh COVID-19 không quá nguy hiểm. 43,4% số người được hỏi tin rằng sự nguy hiểm của dịch bệnh là do “các bên quan tâm” đã phóng đại hoặc bịa ra. Đây là một sự gia tăng đáng kể so với một cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào tháng 5, trong đó phát hiện ra rằng chỉ một phần ba (32,8%) dân số cả nước nghi ngờ về loại virus này.

Phát biểu với nhật báo Nga RBK, Giám đốc điều hành cụm y tế quốc tế Moscow (MIMC) Yaroslav Ashikhin giải thích rằng người Nga hiện coi COVID-19 là “một mối đe dọa ít nguy hiểm hơn”.

“Các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích rõ ràng cho mọi người tại sao không có sự bùng nổ dịch bệnh COVID-19 sau khi mở cửa biên giới. Các phòng khám cũng không quá đông, khiến người dân càng ngày càng hoài nghi" - ông Ashikhin nói.

Hôm 11-9, ông Sergey Glagolev, cố vấn của Bộ trưởng y tế Nga gợi ý rằng những người đi di lịch ra các nước khác được yêu cầu tiêm vaccine trước chuyến đi.

Vaccine nội địa Sputnik V hiện đang trải qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.