Nga nhận đơn hàng từ 20 nước mua 1 tỉ liều vaccine COVID-19

(PLO)- Vaccine COVID-19 tên Sputnik V của Nga hiện chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chứng nhận.

Tổng cộng đã có 20 nước từ Mỹ Latinh, Trung Đông, châu Á đã đặt hàng mua cả một tỉ liều vaccine Sputnik V – vaccine COVID-19 do Nga phát triển và vừa được Bộ Y tế nước này chứng nhận ngày 11-8, đài RT đưa tin.

Việc chứng nhận này được chính Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận. Ông Putin còn cho biết con gái ông đã được tiêm vaccine này và chỉ bị sốt nhẹ.

Vaccine Sputnik V - tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Nga được phóng thành công lên không gian năm 1957 - là sản phẩm nghiên cứu phát triển của Viện Nghiên cứu Gamaleya hợp tác cùng Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).

Vaccine COVID-19 tên Sputnik V của Nga. Ảnh: RDIF

Tại cuộc họp báo ngày 11-8 thông báo việc vaccine Sputnik V được Bộ Y tế Nga chứng nhận, Tổng Giám đốc RDIF Kirill Dmitriev xác nhận Nga đã nhận hàng chục đơn đặt hàng cho loại vaccine này.

“Cùng với các đối tác nước ngoài, chúng tôi sẵn sàng sản xuất hơn 500 triệu liều vaccine mỗi năm” – ông Dmitriev cho biết.

Vaccine Sputnik V sẽ sớm được đưa vào sản xuất hàng loạt và có thể sẽ ra mắt công chúng vào tháng 1-12021, đối tượng được ưu tiên tiêm sẽ là nhân viên y tế và giáo viên.

Mọi thứ sản xuất tại Nga sẽ được sử dụng nội địa, các liều vaccine dùng cho các nước khác sẽ được sản xuất từ nước ngoài, theo lời ông Dmitriev.

Ông Dmitriev cũng cho biết RDIF đang thực hiện một chương trình hỗ trợ nhân đạo các nước đang phát triển, với mục tiêu đưa vaccine COVID-19 tiếp cận các nước không đủ điều kiện sản xuất hay mua chúng.

Ông Dmitriev thừa nhận thực tế việc tiêm chủng là vấn đề lớn với các nước nghèo và cho rằng “mọi người trên khắp thế giới cần được tiếp cận công bằng với vaccine, bất kể tình trạng tài chính của họ ra sao”.

Dù đã được chứng nhận nhưng vaccine Sputnik V vẫn sẽ phải thông qua các cuộc thử nghiệm nữa ở Nga và Trung Đông. Phía Nga cũng nhận thức thực tế đang có một “chiến dịch thông tin sai lệch” chống lại vaccine của Nga trên truyền thông quốc tế. Phó khoa Gây mê Hồi sức Sergei Tsarenko của bệnh viện Moscow City 52 nghi ngờ các “chuyên gia độc lập” – những người đang đặt quá nhiều nghi vấn đối với vaccine COVID-19 của Nga - có nhận "nguồn tài trợ" để làm điều này.

Vaccine Sputnik V hiện chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chứng nhận. WHO cho biết “đang duy trì liên lạc chặt với nhà chức trách y tế Nga”. Theo người phát ngôn WHO Tarik Jasarevic, quá trình đánh giá bất kỳ vaccine nào cũng đòi hỏi “sự xem xét và đánh giá khắt khe toàn bộ các dữ liệu an toàn và hiệu quả”, mà WHO chưa thấy được điều này ở vaccine của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.