Ông Phạm Tất Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

(PLO)- Ông Phạm Tất Thắng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-5, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương) tổ chức Hội nghị Công bố quyết định về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

ong-pham-tat-thang-lam-bi-thu-dang-uy-co-quan-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tw.jpg
Ông Phạm Tất Thắng nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Theo đó, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương nêu rõ, ông Phạm Tất Thắng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo và dân vận.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Tất Thắng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Việc ông Phạm Tất Thắng được Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là sự tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng và ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; đồng thời mong muốn tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Ban hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

"Với kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Phạm Tất Thắng sẽ cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao"- ông Nguyễn Long Hải nói.

Bày tỏ vinh dự được tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách này, ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, chúng ta đang trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất; cả nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; cả hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ảnh chụp màn hình_20-5-2026_14417_www.vietnamplus.vn.jpeg
Tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu sau khi nhận quyết định. Ảnh: TTXVN

Tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận ngày càng cao, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện. Đây là yêu cầu rất cao đặt ra cho Đảng bộ, tập thể Đảng ủy cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban, lãnh đạo Đảng bộ cơ quan hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.

"Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực Đảng uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương"- ông Phạm Tất Thắng bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.