Ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-8, Đại hội Đảng bộ Quân sự TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 long trọng khai mạc.

Đại hội đã triệu tập 268 đại biểu chính thức đại diện cho 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đại diện cho gần 3.000 đảng viên, là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM-dang-uy-quan-su-tphcm-ong-nguyen-van-nen (5).jpg
Ra mắt Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Chỉ định Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM.

Đồng thời, công bố quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TP; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng chỉ định 23 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự.

Bảy nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng bộ Quân sự TP.HCM gồm:

1. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

2. Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM

3. Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

4. Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM

5. Đại tá Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM

6. Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quân sự

7. Đại tá Trần Văn Trung, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM.

ong-nguyen-van-nen-bi-tu-dang-uy-quan-su-tphcm.jpg
Đại hội cũng tổ chức tri ân các nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại hội cũng tri ân các nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xác định ba khâu đột phá

Tại phiên chính thức, Đại hội đã trình bày báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng; thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong phần phương hướng, Đại hội xác định một số nội dung, chỉ tiêu và giải pháp lãnh đạo cụ thể, hiệu quả, trong đó xác định ba khâu đột phá nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đó là, nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền và Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương; phấn đấu hoàn thành các công trình quốc phòng theo kế hoạch.

Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Đồng thời, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; khắc phục hiệu quả khâu yếu, mặt yếu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chụp hình kỷ niệm cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chụp hình kỷ niệm cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Các đại biểu đã phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; các ý kiến phát biểu bày tỏ sự nhất trí cao và đóng góp cụ thể vào các văn kiện; nhất là nhìn nhận, đánh giá khách quan, thẳng thắn về kết quả mà nhiệm kỳ 2020 – 2025, thể hiện dân chủ, mạnh dạn, thẳng thắn và trách nhiệm; được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và kết luận rất sâu sắc.

Quán triệt tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, xây dựng đoàn kết thống nhất, hăng hái quyết tâm thi đua, nỗ lực phấn đấu quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà nhiệm kỳ mới đã đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội mẫu mực, tiêu biểu và dấu mốc lịch sử quan trọng cho những thành tích tiêu biểu, sự lớn mạnh và trưởng thành của Đảng bộ, lực lượng vũ trang TP thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.