Ông Nguyễn Văn Nên: Đắk Lắk phải nhìn xa hơn, rộng hơn để chuyển mình

(PLO)- Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu Đắk Lắk phải nhìn xa hơn, rộng hơn để chuyển mình trong kỳ nguyên mới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

đại hội đảng bộ 1.JPG
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.T

Tám nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá

Báo cáo chính trị của đại hội do ông Tạ Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trình bày nêu nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk đề ra 18 chỉ tiêu.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 153 triệu đồng/người trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân tăng từ 11%/năm trở lên.

Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 2%/năm trở lên; tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3%/năm trở lên. Đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025…

Đại hội Đảng bộ.jpg
Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: N.H

Tỉnh Đắk Lắk cũng đặt ra tám nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trên ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cần trả lời câu hỏi lớn trong 5 năm tới mong muốn gì

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Văn Nên.JPG
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: H.T

Theo ông Nên, bên cạnh những thành quả, thành tựu đạt được, Đắk Lắk vẫn có những hạn chế như chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, thiếu đột phá, tăng trưởng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ; du lịch, lâm nghiệp có nhiều thế mạnh nhưng chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của địa phương...

Thay mặt Bộ Chính trị, ông yêu cầu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cần định vị lại, cần trả lời câu hỏi lớn trong 5 năm tới tỉnh mong muốn gì. Qua đó, Đắk Lắk tự trả lời, hiện thực hóa bằng hành động phải làm gì, làm như thế nào.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, lợi thế rất đặc biệt để phát triển kinh tế mở nhờ có rừng, có cảng biển nước sâu, bờ biển dài.

Ông lưu ý trong thời gian tới, Đắk Lắk cần ưu tiên đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực kỹ thuật công nghệ cao, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mọi cấp học...

Đồng thời, tỉnh cần tập trung củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân... bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.

Ông Nên nói Đắk Lắk không chỉ nhìn về đại hội, mà phải nhìn xa hơn, rộng hơn, không chỉ duy trì mà phải chuyển mình trước hành trình mới với chính quyền hai cấp.

Trước hết, mỗi cán bộ không chỉ giỏi về thực thi nhiệm vụ, mà còn phải sáng tạo, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chính quyền địa phương phải gần dân, sâu sát với dân, lắng nghe, đối thoại, cùng đồng hành với người dân, doanh nghiệp. Việc phát triển kinh tế phải song hành với bảo vệ, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội; phải làm sao cho mọi người dân từ buôn làng đến thành thị đều có cơ hội vươn lên.

Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tại đại hội, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định 62 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk; chỉ định 21 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025; ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Trung Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.