Ông Nguyễn Văn Nên: Đại hội xong là phải tăng tốc, vượt chướng ngại vật để về đích

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhìn nhận trong báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm về những dấu ấn của nhiệm kỳ khóa XIII thấp thoáng có đặc điểm, bối cảnh của TP.HCM; có những nhiệm vụ, mục tiêu, tầm nhìn, bước đi và lời hiệu triệu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-1, các đại biểu tham dự Đại hội XIV thực hiện làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội.

Phát biểu tại buổi thảo luận của đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhìn nhận những nội dung lớn của Đảng được chắt lọc thành một báo cáo, được Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội hôm nay cho thấy cảm xúc sâu sắc nhất, ngắn gọn nhất, đầy đủ nhất.

“Viết ngắn mà đầy đủ là cực khó chứ không đơn giản, phải có tư duy, chỉ đạo và cuối cùng quyết định vẫn là người đứng đầu” – ông Nên nói.

nguyen-van-nen.jpg
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phát biểu tại buổi thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ông Nguyễn Văn Nên, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá những dấu ấn của nhiệm kỳ khóa XIII. Trong đó, thấp thoáng có đặc điểm, bối cảnh của TP.HCM. Đồng thời, có những nhiệm vụ, mục tiêu, tầm nhìn, bước đi và lời hiệu triệu.

“Đứng trước giờ phút lịch sử đã ấn định, buộc chúng ta phải hành động. Hiện nay, hành động tới năm 2030 là những việc gì?” - ông đặt vấn đề.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư thể hiện sự quyết liệt, do vậy, TP.HCM phải tiếp tục nghiên cứu, nghiền ngẫm bài phát biểu của Tổng Bí thư để thấy rõ những thông điệp, lời hiệu triệu trong đó, bởi “nhìn một thì không thể thấy hết được” mà phải nhìn toàn cục. Qua đó, đặt ra chương trình hành động đến năm 2030 và năm 2045.

ong-nguyen-van-nen-dai-hoi-xong-la-phai-tang-toc-vuot-chuong-ngai-vat-de-ve-dich-2.jpg
Quang cảnh buổi thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ông Nên, không thể cứ Đại hội xong mới triển khai nghị quyết, bởi thực tế có những việc mất nửa nhiệm kỳ mới có chương trình hành động cụ thể. "Bây giờ Đại hội xong phải chuyển sang bước hai: Tăng tốc và vượt chướng ngại vật để về đích” - ông nhấn mạnh và cho rằng đây là sự đổi mới của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá cao và cảm ơn các ý kiến của đoàn đại biểu TP.HCM. Những ý kiến này sẽ được ghi đầy đủ để báo cáo Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch cần nghe những ý kiến này để hiểu được rằng các đại biểu nghĩ gì và nói gì.

Ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ khi nói dấu ấn của khóa XIII có đại dịch COVID-19, thể hiện bản lĩnh, tinh thần chỉ huy vượt qua thử thách của cả nước mà trong đó, TP.HCM là địa phương hiểu sâu nhất đại dịch. Đặc biệt, TP đã nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch từ tăng trưởng kinh tế âm.

ong-nguyen-van-nen-dai-hoi-xong-la-phai-tang-toc-vuot-chuong-ngai-vat-de-ve-dich-1.jpg
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, kết luận buổi thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu kết luận buổi thảo luận, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến của đại biểu một cách nghiêm túc, trách nhiệm để đưa vào công tác chỉ đạo và điều hành công việc của TP sau này.

Trong báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn; sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong tám nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.