Ông Nguyễn Văn Nên: BCH khóa XI sẽ là tập thể gương mẫu

(PLO)- Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, ông Nguyễn Văn Nên, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM, hứa sẽ giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò vị trí trách nhiệm của TP.HCM vì cả nước cùng cả nước.
Sáng 18-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI. Ảnh: LONG HỒ

Đến dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân - người được phân công theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM; ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng nhiều lãnh đạo khác.

Đến dự còn có các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.
Tại phiên bế mạc, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa XI và Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra mắt đại hội.

Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: LONG HỒ

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, ông Nguyễn Văn Nên, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã cảm ơn các đại biểu, đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ TP, giao cho Ban Chấp hành khóa mới trọng trách lớn lao trước Đảng bộ và nhân dân TP.HCM.

Video: Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội.

Theo ông Nên, những thành tựu đạt được của TP.HCM trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ.
"Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI xin trân trọng tiếp nhận toàn bộ các công việc thuộc trách nhiệm do Ban Chấp hành khóa X giao lại. Chúng tôi xin hứa trước đại hội, trước Đảng bộ và nhân dân TP rằng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò vị trí trách nhiệm của TP.HCM vì cả nước cùng cả nước" - ông Nên nói.
Cũng theo tân Bí thư Thành ủy TP.HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI sẽ là một tập thể gương mẫu, đoàn kết ý chí và hành động tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục hạn chế khuyết điểm và yếu kém. Từ đó, huy động mạnh mẽ các nguồn lực kiên quyết tháo gỡ những vướng mắc tồn tại, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đi vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất.
"Chúng tôi mong luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ" - ông Nên nói.
Ông Nguyễn Văn Nên cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành Trung ương, của các tỉnh thành.
"Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân TP, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của đồng bào TP đang sinh sống học tập và làm việc tại nước ngoài, sự hợp tác của bạn bè quốc tế, hãy cùng chung sức với Đảng bộ, chính quyền TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI"- ông Nên nhấn mạnh.

Tại đại hội đã ra mắt Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 47 người, trong đó đáng chú ý có ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Nguyễn Văn Nên, ông Trần Lưu Quang, ông Nguyễn Thành Phong, bà Nguyễn Thị Lệ...

Chân dung ông Nguyễn Văn Nên, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM
Chân dung ông Nguyễn Văn Nên, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM
(PLO)- Tối 17-10, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, đã được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 100%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.