Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu xây dựng Trường Lilama 2 thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao

(PLO)- "Thời gian tới, Trường Lilama 2 cần tiếp tục nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là ở các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, công nghệ xanh..." - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (Trường Lilama 2, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức khai giảng năm học 2024 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dự buổi lễ.

nguyen-trong-nghia.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai giảng. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà Trường Lilama 2 đã đạt được trong gần 40 năm qua. Đây là một cơ sở tiêu biểu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của cả nước, được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn đầu tư để trở thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao đầu tiên của Việt Nam bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức và Pháp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, những năm gần đây, Trường Lilama 2 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp. Trường đã đào tạo được nhiều ngành nghề đạt tiêu chuẩn của Đức, Anh và Pháp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt đánh giá cao hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Lilama 2 - lá cờ đầu trong hợp tác đào tạo nghề giữa Việt Nam và Đức. Trường quan tâm nâng cao đời sống vật chất cho người lao động, hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn, coi trọng công tác xã hội.

nguyen-trong-nghia-2.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nghe giới thiệu về máy móc phục vụ dạy và học tại Trường Lilama 2. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, giáo dục nghề nghiệp có vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo việc làm bền vững cho người lao động và thế hệ trẻ.

Thời gian tới, Trường Lilama 2 cần tiếp tục nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là ở các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, công nghệ xanh. Trường chú trọng thực hiện mục tiêu giáo dục theo tinh thần đổi mới nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học; đào tạo được những con người có kiến thức, kỹ năng, có phẩm chất, năng lực, hoài bão và lý tưởng phục vụ Tổ quốc.

Đồng thời, trường tiếp tục phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực của kinh tế thị trường trong đào tạo; tập trung xây dựng chiến lược, lộ trình, đề ra bước đi cụ thể để xây dựng Trường Lilama 2 trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chức năng Trung tâm quốc gia, Trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, trình độ nhóm các nước G20.

Trước mắt, Trường Lilama 2 cần tập trung nắm bắt nhu cầu, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là phục vụ Dự án sân bay Long Thành sẽ đi vào hoạt động năm 2026.

nguyen-trong-nghia-3.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trồng cây lưu niệm tại Trường Lilama 2. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Hiệu trưởng Trường Lilama 2 Nguyễn Khánh Cường thông tin, trong 10 năm qua, trường đào tạo gần 7.000 kỹ thuật viên chất lượng cao, gần 800 sinh viên hệ kỹ sư thực hành; đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho hàng chục nghìn người của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Năm học 2023 - 2024, trường có hơn 1.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, 96% có việc làm.

Những năm gần đây, Trường Lilama 2 không ngừng đổi mới, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp, tiếp cận trình độ châu Âu; đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị mới phục vụ dạy và học; nâng cao chất lượng giáo viên; hợp tác với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đào tạo theo địa chỉ, đào tạo nhân lực phục vụ Dự án sân bay Long Thành. Trường đang nghiên cứu phát triển đào tạo nhân lực bán dẫn cho phân khúc lắp đặt, kiểm thử và đóng gói.

nguyen-trong-nghia-4.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao học bổng cho học viên Trường. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Tại lễ khai giảng, Trường Lilama 2 phối hợp cùng một số đơn vị trao học bổng cho sinh viên, học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.