Ông Nguyễn Thiện Nhân thôi giữ chức Chủ tịch mặt trận

(PL)- Ngày 22-6, ông Nguyễn Thiện Nhân chính thức thôi giữ chức chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và không tiếp tục tham gia Đoàn chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.

"Chưa bao giờ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam được thể hiện đầy đủ như hiện nay".

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTW) MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã khẳng định điều này trong bài phát biểu sau khi được hội nghị hiệp thương nhất trí cử làm chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam thay ông Nguyễn Thiện Nhân, ngày 22-6.

Theo ông Mẫn, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục xây dựng cơ chế, phương pháp và quy trình để phát huy thực sự vai trò giám sát của mỗi người dân và cộng đồng dân cư; tập trung giám sát, phản biện xã hội trực diện đối với những nội dung, lĩnh vực cử tri, nhân dân và xã hội quan tâm, bức xúc.

Một công tác quan trọng khác mà ông Mẫn nhấn mạnh là tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, chú trọng và phát huy vai trò, sự gắn kết của các tổ chức thành viên để tạo nên sự đa dạng, sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại nhân dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân (trái)chúc ông Trần Thanh Mẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước đó, tại hội nghị, ông Hà Ban, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự chủ tịch và phó chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam. Hội nghị sau đó đã đồng ý cho ông Nguyễn Thiện Nhân thôi giữ chức chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và không tiếp tục tham gia Đoàn chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.

Hội nghị đồng ý cử ông Trần Thanh Mẫn (Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam) làm chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, đồng thời bổ sung ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, giữ chức phó chủ tịch chuyên trách của UBTW MTTQ Việt Nam. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM, cũng được cử giữ chức phó chủ tịch không chuyên trách của UBTW MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trong bài phát biểu từ nhiệm đã chúc ông Trần Thanh Mẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới và nói: “Làm giám sát, phản biện xã hội phải có trí tuệ, dũng khí, dám đương đầu thì mới làm được, mặt trận cần tích cực hơn nữa”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận vẫn có rất ít vụ việc tiêu cực do mặt trận phát hiện. Lấy cát tặc và tàu vỏ sắt làm ví dụ, ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Có nơi nhân dân bức xúc tự đứng ra lập đội tự vệ để chống cát tặc nhưng mặt trận không có ý kiến gì, đó là điều mặt trận phải tính. Hay vừa qua tiêu cực về tàu vỏ sắt, mặt trận tới đây cũng cần lên tiếng mạnh mẽ, tiến hành giám sát”.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị bầu bổ sung ông Trần Thanh Mẫn vào Bộ Chính trị. Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, cho rằng nếu ông Trần Thanh Mẫn được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị thì vị thế của MTTQ Việt Nam sẽ vẫn là quan trọng.

“Quan trọng hay không thì người ta nhìn vào công tác bố trí cán bộ” - ông Huỳnh Đảm nói và nhấn mạnh đề nghị của ông không phải vì ông Trần Thanh Mẫn mà là vì vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận ý kiến, nguyện vọng này của MTTQ Việt Nam và nói sẽ trình các cấp có thẩm quyền trong thời điểm thích hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.