Ông Nguyễn Phước Lộc: Xây dựng khối đại đoàn kết gắn với thực hiện chính sách an sinh

(PLO)- Theo Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với việc thực hiện đồng bộ ba chính sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 17-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 1, 2, 3 và 14, phường 14 (quận 10, TP.HCM) tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024. Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận tình làng nghĩa xóm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào được thể hiện qua những việc làm cụ thể, những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và được cộng đồng dân cư thông cảm, bao dung, độ lượng, chia sẻ nhân ái và ủng hộ. Trong đó, Ban công tác Mặt trận là cầu nối.

nguyen-phuoc-loc-2.jpg Ông Nguyễn Phước Lộc
Ông Nguyễn Phước Lộc trao hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: QUANG VINH

“Ban công tác Mặt trận phải nắm chắc được từng hộ gia đình, từng cộng đồng dân cư thì chúng ta mới huy động được sức dân quan tâm, chia sẻ. Chúng ta mới phát huy được tình làng nghĩa xóm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào”- ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Ông Nguyễn Phước Lộc mong liên bốn chi bộ khu phố với 359 đảng viên sẽ lãnh đạo Chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt chính trị, mở rộng ảnh hưởng về chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước, chủ trương của TP, chủ trương của quận và của địa phương.

nguyen-phuoc-loc-3.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc trao giấy khen cho các hộ gia đình văn hoá tiêu biểu. Ảnh: QUANG VINH

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các khu phố phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản về giảm nghèo bền vững gắn liền với xây dựng tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, không để cho khu phố xảy ra cháy, nổ.

Cũng theo ông Nguyễn Phước Lộc, chiều sâu của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố gắn liền với việc thực hiện đồng bộ ba chính sách gồm chính sách đối với người có công, chính sách bao phủ về an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội.

nguyen-phuoc-loc-1.jpg
Người dân rộn ràng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường 14, quận 10. Ảnh: QUANG VINH

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định những chính sách này có thể tác động ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân như là bệnh tật hay là các rủi ro khác về mất việc làm, mất nguồn thu nhập đột xuất, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

“Vì vậy là chúng ta phải triển khai đồng bộ ba chính sách để người dân được tin, được hiểu và nếu đã tin, đã hiểu thì sẽ cộng đồng trách nhiệm cùng chúng ta tốt hơn”- ông Nguyễn Phước Lộc gửi gắm.

. Sáng cùng ngày, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024 tại liên ấp 3 (3 - 3A - 3B - 3C), xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị lãnh đạo xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

z6040621172033-96f9598e736f9a685a1bfb529205340e-6103.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn trao quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG/SGGP

Trong đó, tập trung vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ gia đình khó khăn trên địa bàn, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đăng ký nội dung, đề ra mô hình, giải pháp cụ thể.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đề nghị Ban công tác Mặt trận liên ấp 3 tăng cường vận động nhân dân giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc theo tiêu chí TP đề ra.

Cạnh đó, tăng cường vai trò giám sát và thường xuyên lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; những vấn đề khó khăn, bất cập khi thực hiện nhiệm vụ tại liên ấp 3. Qua đó, giúp cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân.

Tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2024 tại khu phố 2, phường Tân Thuận Đông (quận 7) sáng 17-11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tình làng, nghĩa xóm, tính tự quản trong cộng đồng dân cư.

nguyen-phuoc-loc-5.jpg
Ông Bùi Xuân Cường thăm hỏi người dân địa phương. Ảnh: QUANG VINH

Ông Bùi Xuân Cường yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố 2 tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ cho hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mục tiêu “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

nguyen-phuoc-loc-6.jpg
Đại biểu cắt băng khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng hẻm số 6 đường Trần Văn Khánh. Ảnh: QUANG VINH

Ông Bùi Xuân Cường cũng đề nghị người dân tiếp tục phát huy tính tự quản trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương; Ban Công tác Mặt trận khu phố tăng cường vận động nhân dân giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.