Ông Nguyễn Phú Cường đã có đơn xin thôi làm Đại biểu Quốc hội

(PLO)- Quốc hội sẽ kiện toàn công tác nhân sự đối với chức vụ Bộ trưởng TN&MT, thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-5, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc ngày 22-5.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đặt nhiều câu hỏi về liên quan công tác nhân sự. Cụ thể, tại kỳ họp bất thường lần hai đầu tháng 1-2023, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng đối với ông Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đang kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TN&MT, vậy Chính phủ có trình Quốc hội nhân sự kiện toàn chức danh này tại kỳ họp thứ 5 không.

Với trường hợp Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường, tại kỳ họp này, Quốc hội có tiến hành xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu cũng như có nhân sự thay thế chưa.

Trả lời, Phó trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết chương trình kỳ họp thứ 5 dự kiến sẽ có nội dung về công tác nhân sự. Quốc hội sẽ xem xét và chính thức thông qua chương trình này tại phiên khai mạc.

Phó trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: HOÀNG HẢI

Phó trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: HOÀNG HẢI

“Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến, biểu quyết đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với nhân sự do Quốc hội khóa XV bầu, cũng như tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách” - ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Cũng theo Phó trưởng ban Công tác đại biểu, Quốc hội cũng sẽ xem xét đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm cũng như miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng TN&MT nhiệm kỳ 2021-2026 theo trình tự quy định.

Thông tin thêm về trường hợp ông Nguyễn Phú Cường, ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay ngày 15-5, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua việc cho phép ông Nguyễn Phú Cường được thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ngày 16-5, ông Nguyễn Phú Cường có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, xin thôi các chức vụ do Quốc hội khóa XV bầu. Theo trình tự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành trình ra Quốc hội xem xét quyết định các nội dung có liên quan.

Nói thêm về lý do Trung ương cho thôi và Quốc hội tiến hành các quy trình miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Cường, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết lý do chỉ được công bố khi Quốc hội xem xét miễn nhiệm. "Lý do không thể nói gì thêm vì đó là nguyên tắc" - ông Cường nói.

Cũng tại cuộc họp báo, phóng viên hỏi: Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ có báo cáo gửi Quốc hội về lý do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt trong thời gian dài, không tham gia điều hành không? Quốc hội sẽ xem xét thế nào về trường hợp này, nhất là khi kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, theo quy định, ông Thành sẽ là thành viên Chính phủ được lấy phiếu tín nhiệm?

Trả lời, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết theo Quy định 96 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Nghị quyết 85 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Dự kiến việc lấy phiếu tín nhiệm này sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 6, dự kiến tháng 10-2023. Theo quy định, trước 45 ngày dự kiến diễn ra kỳ họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định danh sách chính thức những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Phó trưởng ban Công tác đại biểu nói thêm ông Lê Văn Thành là Phó Thủ tướng Chính phủ nên theo Luật Tổ chức chính phủ, Phó Thủ tướng sẽ làm nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thủ tướng, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.