Ông Nguyễn Minh Mẫn không chịu bàn giao hồ sơ thanh tra

(PLO)- Nghỉ hưu hơn ba tháng nhưng ông Nguyễn Minh Mẫn, nguyên là quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ, vẫn chưa bàn giao hồ sơ thanh tra, trong đó có thể gồm cả tài liệu mật...

Từ 3-7 đến nay, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã hai lần yêu cầu ông Nguyễn Minh Mẫn (hiện đã nghỉ hưu) bàn giao hồ sơ mà ông đang nắm giữ nhưng ông không bàn giao.

Dù đã về hưu ba tháng, ông Nguyễn Minh Mẫn vẫn chưa bàn giao hồ sơ, tài liệu thanh tra cho TTCP

Cuộc thanh tra này được triển khai từ tháng 5-2018 theo quyết định của Tổng TTCP về các nội dung: xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch du lịch, chấp hành chính sách pháp luật về kinh doanh du lịch, cổ phần hóa doanh nghiệp du lịch tại Bộ VH-TT&dl và UBND một số tỉnh, thành phố liên quan.

Không lâu sau khi được phân công trưởng đoàn thanh tra thì ông Mẫn được thông báo chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ và sau đó là quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-7-2019. Tại thời điểm đó, đoàn thanh tra mới kết thúc phần làm việc trực tiếp tại các đơn vị và bước vào việc xây dựng dự thảo kết luận thanh tra.

Theo Nghị định 46/2010/CP, công chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu.

Không thấy ông Mẫn bàn giao công việc, trong đó có hồ sơ, tài liệu cuộc thanh tra du lịch nên ngày 3-7, TTCP có văn bản yêu cầu ông Mẫn bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến cuộc thanh tra trên cho ông Phan Thăng Long, Thanh tra viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ III, là Phó trưởng đoàn thanh tra. Việc bàn giao này phải hoàn tất trước ngày 10-7.

Tuy nhiên, đến nay ông Mẫn vẫn chưa hoàn thành công việc này.

Xác nhận với PLO ngày 3-10, ông Phan Thăng Long, Phó Vụ trưởng Vụ III, cho biết vẫn chưa được ông Mẫn bàn giao hồ sơ của cuộc thanh tra. Còn về phía ông Mẫn, sau nhiều lần phóng viên liên hệ qua điện thoại, sáng nay, 5-10, ông mới nhấc máy. Ông cho hay đang phải điều trị sau đột quỵ, sức khỏe rất yếu. Không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc đã bàn giao công việc và hồ sơ thanh tra cho cơ quan hay chưa, ông Mẫn nói ”trong lúc này không thể tư duy vấn đề gì căng thẳng”.

Mặc dù vậy, trong cuộc trao đổi, ông Nguyễn Minh Mẫn nhiều lần khẳng định cả cuộc đời mình đã “đấu tranh vì nước, vì dân”. Đây cũng là câu nói được ông Mẫn nêu nhiều lần trước đây, trong các cuộc họp báo, gặp gỡ phóng viên do ông chủ động tổ chức khi còn đương nhiệm.

Liên quan đến vấn đề sức khỏe của nhân vật khá nổi tiếng về sự “ồn ào” này, nguồn tin từ TTCP xác nhận ông Mẫn có bị đột quỵ nhẹ. “Nhưng đấy là sau khi nghỉ hưu. Do đó, nếu chiếu theo quy định về bàn giao giao hồ sơ, tài liệu trước khi nghỉ hưu, ông ấy vẫn vi phạm”.

PLO đặt vấn đề nếu ông Nguyễn Minh Mẫn tiếp tục không bàn giao hồ sơ thì việc xây dựng kết luận thanh tra có bị ảnh hưởng gì không?, ông Phan Thăng Long cho hay không bị ảnh hưởng, bởi tài liệu thanh tra có nhiều bộ, ông Mẫn chỉ giữ một bộ. Trong trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể đề nghị các tỉnh, thành cung cấp lại thêm một bộ hồ sơ để làm tài liệu thanh tra.

Tuy nhiên, một nguồn chuyên môn từ TTCP cho biết thông thường trong hồ sơ thanh tra sẽ có một số tài liệu nội bộ, thậm chí là mật hoặc quản lý theo chế độ mật. Và như vậy, việc cố tình không bàn giao hồ sơ, tài liệu công tác sau khi nghỉ hưu có thể bị xem xét hình sự theo tội danh “chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (Điều 342 BLHS 2015), hoặc thậm chí tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước” (Điều 337).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.