Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT

(PLO)- Ban cán sự đảng Bộ TT&TT đã nhận được quyết định về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT.

Theo một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã nhận được quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel), giữ chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT, thay cho ông Trương Minh Tuấn vừa phải thôi chức vụ này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phân tích, người đứng đầu các bộ, ngành ở trung ương thường đồng thời là bí thư Ban cán sự đảng nơi đó.

Được biết đến nay ông Hùng chưa đến nhận nhiệm vụ tại Bộ TT&TT, quyết định trên vẫn chưa được triển khai.

Bày tỏ về những thay đổi nhân sự tại Bộ TT&TT, nguồn tin này cho biết lãnh đạo Bộ cũng như cán bộ, nhân viên đơn vị này mong muốn những quyết định trên được triển khai sớm, ổn định tư tưởng cán bộ, nhân viên để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình.

Trong một diễn biến khác, sáng nay (23-7), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác bộ trưởng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn. Trước đó, ngày 12-7, Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng, cho thôi chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT đối với ông Trương Minh Tuấn.

Trước đó, ngày 18-7, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn do có vi phạm, khuyết điểm và đã bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. Ngoài hai quyết định kỷ luật này, ông Trương Minh Tuấn cũng đã bị cho thôi giữ chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016-2021.

Các quyết định kỷ luật đối với ông Tuấn xuất phát từ các vi phạm liên quan đến thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Về vấn đề này, thông cáo về kỳ họp 26 của UBKT Trung ương cho hay những vi phạm của ông Trương Minh Tuấn được xác định là “rất nghiêm trọng”.

Cũng liên quan đến vụ này, ngày 10-7, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Bộ TT&TT và các đơn vị liên quan.

Đồng thời Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Đôi nét về ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại Phú Thọ. Sau khi trải qua các vị trí trợ lý kỹ thuật, phó trưởng phòng rồi trưởng phòng Đầu tư phát triển, đến năm 2000, ông được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội. Cho đến năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel).

Sau đó khoảng bốn năm, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc Viettel. Ông được thăng quân hàm thiếu tướng năm 2012. Năm 2016, tại Đại hội lần XII của Đảng, ông Hùng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương.

Ngày 14-6-2018, Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm ông giữ chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc (Viettel).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.