Ông Nguyễn Khắc Hà tiếp tục làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

(PLO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I thống nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Khắc Hà, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức.

Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương cử Ủy viên, Ban Thường trực và các chức danh Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã thống nhất hiệp thương số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 116/119 vị (khuyết ba vị sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

1_1_20251205084727.jpg
Ông Nguyễn Khắc Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VT

Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 7/9 vị (khuyết hai vị).

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029, được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, hiệp thương cử sau phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 35 tỉ đồng ủng hộ Nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ. Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng bức trướng chúc mừng đại hội mang dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển".

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận (cũ), nay là tỉnh Khánh Hòa mới, đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiệm kỳ qua, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được mặt trận các cấp thực hiện ngày càng thực chất, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức gần 400 cuộc giám sát và 255 hội nghị phản biện xã hội, tập trung vào các chính sách, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3_20251205125958.jpg
Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ mới ra mắt. Ảnh: VT

Thời gian qua, mặt trận các cấp đã huy động được hơn 120 tỉ đồng cùng hàng chục ngàn ngày công, vật liệu, qua đó hỗ trợ xóa 2.971 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

Từ nguồn Quỹ “vì người nghèo” các cấp và nguồn xã hội hóa, toàn tỉnh Khánh Hòa đã xây mới và sửa chữa gần 1.000 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hơn 150.000 suất quà trị giá hàng chục tỉ đồng, góp phần giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cũng theo ông Hà, trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nặng nề. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, kịp thời triển khai công tác cứu trợ với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, chính quyền địa phương và lực lượng tuyến đầu để nắm chắc tình hình thiệt hại, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ.

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận hàng nghìn tấn hàng hóa và khoảng 350 tỉ đồng kinh phí đăng ký và ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.