Ông Nguyễn Hoàng Long làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Bình, TP.HCM

(PLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Bình đề ra 22 chỉ tiêu quan trọng, trong đó nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, Đảng bộ phường Tân Bình, TP.HCM, đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng 215 đại biểu đại diện hơn 2.800 đảng viên toàn phường đã đến tham dự đại hội.

dai-hoi-phuong-tan-binh.JPG
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Bình ra mắt tại đại hội. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Tân Bình Nguyễn Hoàng Long, cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân phường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu toàn diện. Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” đã được phát huy hiệu quả, lan tỏa rộng khắp địa bàn.

Phường đã vận động nhân dân tích cực tham gia vào các dự án trọng điểm của TP, như tuyến Metro số 2 và các dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, đường Trần Quốc Hoàn nối dài xung quanh khu vực nhà ga T3 - sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

phuong-Tan-Binh1.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Bình, phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Bình đề ra 22 chỉ tiêu quan trọng. Phường đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 100% so với dự toán, tăng trưởng bình quân 8% mỗi năm. Tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn phấn đấu đạt 98% trên các lĩnh vực.

Cạnh đó, phường sẽ tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng đến thực hiện Đề án “Đô thị thông minh, khu phố thông minh”, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

phuong-Tan-Binh2.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay ngay từ khi bắt đầu hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền phường Tân Bình đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo mọi hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp được xuyên suốt.

Trong giai đoạn hiện nay, ông Cường đề nghị phường Tân Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chủ động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thái độ phục vụ của cán bộ. Quy hoạch nhân sự lãnh đạo có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông Nguyễn Hoàng Long làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Bình, TP.HCM
Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I phường Tân Bình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

“Phường cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ. Phát huy lợi thế vị trí chiến lược gần sân bay Tân Sơn Nhất để phát triển các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ” - ông Cường nói.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, ông Cường yêu cầu phường cần khẩn trương rà soát quy hoạch các phường cũ và định hướng phát triển chung của TP. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa các nghị quyết, đặc biệt là về phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hoàng Long được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường, ông Trần Sinh Hùng giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và bà Nguyễn Thị Phượng giữ chức phó Bí thư Đảng ủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.