Ông Nguyễn Hòa Bình: 'Có anh bằng quan hệ kiếm được dự án nhưng năng lực thực thi không có...'

(PLO)- "Có những anh bằng quan hệ kiếm được dự án nhưng năng lực thực thi không có, sau đó chuyển nhượng, tạo nên lãng phí rất lớn", theo Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-10, Quốc hội nghe và thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.

Thảo luận tại tổ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tinh thần xây dựng pháp luật để vừa quản lý tốt nhưng phải thông thoáng, tạo hành lang cho kiến tạo, phát triển, "chứ không phải cái gì không quản được thì cấm". Theo ông Bình, thực tiễn diễn biến rất nhanh nếu pháp luật không đáp ứng được thì sẽ mất cơ hội.

Sửa luật sẽ trao quyền nhiều hơn cho cơ sở, Chính phủ thì giao cho tỉnh, Quốc hội thì giao cho Chính phủ.

Nêu tinh thần chung sửa Luật Quy hoạch, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết một số quy hoạch đã được quy định trong các luật chuyên ngành, còn một số quy hoạch Chính phủ đề xuất đưa vào lần sửa đổi này để không tạo khoảng trống.

Nguyễn Hòa Bình
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu ý kiến tại tổ. Ảnh: HTQ

Từ trước tới nay, nguồn vốn đầu tư công để làm quy hoạch do Quốc hội quyết nên "tỉnh có tiền cũng không tiêu được" dẫn đến công tác quy hoạch chậm trễ. Cho nên lần sửa đổi này cho phép sử dụng nhiều nguồn tiền hợp pháp để làm quy hoạch năng động.

Đối với Luật Đầu tư, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết những vấn đề rất khó, rất vướng được Chính phủ lựa chọn đưa vào luật. Trong đó có quy định chấm dứt hoạt động đối với các dự án chậm tiến độ, dự án không được triển khai thực hiện trong nhiều năm, gây lãng phí đất đai nhằm giải phóng nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, đây là quy định các địa phương rất cần, bởi "có những anh bằng quan hệ kiếm được dự án nhưng năng lực thực thi không có, sau đó chuyển nhượng, tạo nên lãng phí rất lớn". Luật sửa đổi quy định chặt chẽ để giúp địa phương chấm dứt những dự án không thực hiện được.

Về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ông Nguyễn Hòa Bình dẫn chứng đường sắt tốc độ cao chuẩn bị được bàn thảo, không chỉ cần nguồn lực Nhà nước mà còn cần nguồn lực xã hội, ODA... Điểm mới của sửa luật PPP lần này là khôi phục lại hình thức đầu tư BT với phương thức kiểm soát chặt chẽ, minh bạch hơn. Bởi thực tế, phương thức BT vẫn rất cần thiết.

Có đại biểu cho rằng không nên hạn chế tỷ lệ huy động vốn trong dự án PPP, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết "nếu để doanh nghiệp 100% thì sẽ không kêu gọi được ai, Nhà nước phải chiếm tỷ trọng cao, doanh nghiệp tham gia một phần thì may ra họ mới tham gia"... Có những dự án rất khó kêu gọi nhà đầu tư tham gia PPP cho nên phải tăng tỷ lệ góp vốn Nhà nước lên.

"Để thu hút được nhà đầu tư vào các dự án khó thì phần góp của Nhà nước phải vượt tỷ lệ hiện nay là 50% nhưng không vượt quá 70%", ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Ngoài ra, vấn đề về thủ tục thực hiện 4 luật này, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết tinh thần của Chính phủ là "thủ tục phải rất đơn giản", "chứ còn xách hồ sơ đi hết cửa nọ, cửa kia thì phiền hà cho doanh nghiệp".

Có đại biểu đề xuất toàn bộ thủ tục giao cho Chính phủ quy định để năng động hơn, ông Nguyễn Hòa Bình bày tỏ đồng tình với đề xuất này.

"Chúng ta tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Khi công khai trình tự thủ tục này cũng đảm bảo xây dựng Chính phủ liêm chính. Không phải vác hồ sơ đi chạy lòng vòng có nghĩa việc xin - cho bị hạn chế. Thủ tục đơn giản thì thuận lợi cho doanh nghiệp, loại trừ việc phiền hà, nhũng nhiễu, góp phần phòng ngừa tham nhũng. Thủ tục gọn nhẹ cũng giúp chống lãng phí bởi có khi dự án thực hiện 1 năm nhưng thủ tục thì 2 năm...", Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thẳng thắn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.