Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

(PLO)- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Trước đó, trong phiên làm việc sáng 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ với tỷ lệ 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trong đó, Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026-2031.

bộ trưởng bộ tài chính .jpg
Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: BTC

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê quán Bắc Ninh. Ông là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV, XVI. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 9-1993 đến 7-1995: Kế toán, Công ty Liên doanh TNHH sản xuất kinh doanh tấm bông PE - Hà Nội;

- Từ tháng 8-1995 đến 11-1998: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính;

- Từ tháng 12-1998 đến 11-2008: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính;

- Từ tháng 12-2008 đến 12-2016: Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Bộ Tài chính;

- Từ tháng 1-2017 đến 6-2019: Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

- Từ tháng 7-2019 đến 10-2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình;

- Từ tháng 10-2020 đến 23-7-2022: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình;

- Từ ngày 24-7-2022 đến 10-2022: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Phụ trách Kiểm toán nhà nước; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình;

- Từ ngày 22-10-2022 đến 23-1-2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước, Đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình;

- Từ ngày 24-1-2025 đến 7-4-2026: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội (từ 3-2025); Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (tỉnh Phú Thọ), Đại biểu Quốc hội khóa XVI (tỉnh Quảng Ninh từ 3-2026).

- Từ 8-4-2026: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XVI (tỉnh Quảng Ninh); Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chiều ngày 7-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.

Cụ thể là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mớiLongform

(PLO)- Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới có 23 thành viên, trong đó Thủ tướng là ông Lê Minh Hưng, Đại tướng Phạn Văn Giang là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.