Ông Mã Diệu Cương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

(PLO) - “Nhiều nhà báo, cơ quan báo chí của TP đã dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, bất chấp những khó khăn, nguy hiểm, theo đuổi tới cùng những vụ việc tham nhũng, tiêu cực”, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh tại Đại hội lần thứ VII, Hội Nhà báo TP.HCM.

Sáng nay (10-7), Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên và đoàn đại biểu đi dự Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam gồm 30 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng bầu các chức danh lãnh đạo gồm chủ tịch và 4 phó chủ tịch. Ông Mã Diệu Cương tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: HTD

Hội Nhà báo TP.HCM hiện có gần 1.300 hội viên đang công tác và sinh hoạt ở 32 Liên chi hội, chi hội nhà báo cơ sở của các cơ quan báo chí TP và Trung ương trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội còn tập hợp 500 nhà báo đã nghỉ hưu để gặp gỡ, giao lưu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân (thứ 5 từ bên phải) chúc mừng tân Ban chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM khóa VII. Tân Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCMMã Diệu Cương (thứ 4 từ bên phải)Ảnh: HTD

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân biểu dương và ghi nhận những thành quả mà Hội Nhà báo TP.HCM đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Quân đánh giá báo chí TP đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân và góp phần giữ vững ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của TP và đất nước. “Điểm son nổi bật là tham gia tích cực và có trách nhiệm cao trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Nhiều nhà báo, cơ quan báo chí của TP đã dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, bất chấp những khó khăn, nguy hiểm, theo đuổi tới cùng những vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Qua đó cung cấp thêm thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời cho các cơ quan, ban ngành chức năng xử lý nghiêm tiêu cực, sai phạm”, ông Quân nói.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng lấy dẫn chứng chứng minh báo chí thực sự là cầu nối hiệu quả trong việc phản ánh với Đảng, Nhà nước và QH những tâm tư tình cảm, nguyện vọng hay bức xúc của nhân dân như chương trình “Lắng nghe và trao đổi” của Đài truyền hình TP, chương trình “Đối thoại cùng chính quyền TP” của Đài Tiếng nói nhân dân TP, chương trình “Giao lưu trực tuyến” của báo SGGP, báo Tuổi trẻ, Người lao động, Pháp Luật TP.HCM…

Tân Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Mã Diệu Cương (thứ tư từ phải sang) phát biểu trong buổi ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà báo nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: HTD

Tuy nhiên, ông Quân cũng chỉ ra những điểu còn hạn chế cần phải khắc phục như thông tin trên báo nhiều lúc còn thiên lệch, thường tập trung phản ánh cái xấu, cái ác, ít thông tin về thành quả, mặt tích cực; vẫn còn tình trạng thông tin giật gân, câu khách; thông tin không chính xác, thậm chí bịa đặt sai sự thật…

Ông Quân đề nghị, trong thời gian tới Hội Nhà báo TP.HCM cần nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động; nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm xã hội… để tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của TP và cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.