Ông Lưu Bình Nhưỡng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, gia đình nộp 7 tỷ khắc phục hậu quả

(PLO)- Theo Công an Thái Bình, ông Lưu Bình Nhưỡng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình khi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm hưởng 300.000 USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ông Lưu Bình Nhưỡng, đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và thông qua luật sư ủy quyền cho người thân đã nộp lại số tiền 7 tỉ đồng (tương đương 300.000 USD) để khắc phục hậu quả.

Số tiền này liên quan đến một dự án được triển khai năm 2021. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi chức vụ, quyền hạn chiếm hưởng số tiền này.

Ông Lưu Bình Nhưỡng tại thời điểm bị cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt
Ông Lưu Bình Nhưỡng tại thời điểm bị cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt

Để mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình cũng thông báo các cá nhân, tổ chức đã từng bị ông Nhưỡng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc liên quan đến hành vi phạm tội khác của ông Nhưỡng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp giải quyết. Trường hợp che giấu thông tin sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Như PLO đã thông tin, ngày 14-11-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, 61 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Việc bắt ông Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 39 tuổi, thường gọi là Cường "Quắt", trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ngày 26-12-2023, Cơ quan CSĐT ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.